Đánh hội đồng "tình địch", cả bọn lãnh án

05/04/2013 - 17:37

PNO - PNO - Ngày 5/4, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm, tuyên giảm án cho Trương Văn Thơm ( SN 1987, trú tại P 17,Q. Gò Vấp) và Đoàn Thanh Huy (SN 1991, ngụ tại P 10,Q. Gò Vấp) cùng mức án 3 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên Thơm...

Hội đồng xét xử cũng giảm án cho Nguyễn Văn Siêng (SN 1993, trú tại P 10, Q. Gò Vấp) còn 2 năm tù (cấp sơ thẩm xử Siêng 2 năm 6 tháng tù) và Trần Linh Dương (SN 1994, trú tại P 10, Q. Gò Vấp) 1 năm 6 tháng tù (cấp sơ thẩm xử 2 năm tù). Ngoài ra bị cáo cầm đầu là Huỳnh Tấn Sơn (SN 1987, ngụ tại Quảng Nam) không kháng cáo, đã bị cấp sơ thẩm xử phạt 4 năm 6 tháng tù.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 3/2012 Huỳnh Tấn Sơn vào làm công nhân tại xưởng may thuộc Phường Tây Thanh, Quận Tân Phú. Do Sơn và Trần Thương Nhỏ cùng có quan hệ tình cảm với chị Vương Thị Kim Phụng - làm chung tại xưởng may, nên Sơn "ghen" với anh Nhỏ. Sơn rủ bạn là Trương Văn Thơm, Đoàn Thanh Huy, Nguyễn Văn Siêng, Trần Linh Dương và Nguyễn Chí Linh đi tìm đánh anh Nhỏ.

Đến 22g ngày 23/5/2012, nhóm Sơn mang theo 2 cây mã tấu, 1 con dao tự chế kéo đến chỗ Nhỏ làm việc. Tại đây, cả bọn đã đánh đập anh Nhỏ và những người có mặt. Hậu quả, cuộc hỗn chiến khiến 2 công nhân làm chung với anh Nhỏ bị tthương tật, tỷ lệ 8% và 29%. Riêng anh Nhỏ và những người khác bị thương nhẹ.

Đến ngày 6/8/2012, Thơm, Siêng, Dương, Linh (sau đó Linh không bị khởi tố) ra đầu thú. Ngày 5/9/2012 và ngày 28/10/2012, Sơn và Huy đã bị bắt.
 

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI