Đại học Harvard kiện chính quyền Tổng thống Trump vì lệnh cấm sinh viên quốc tế

23/05/2025 - 21:21

PNO - Ngày 23/5, Đại học Harvard đã kiện chính quyền Trump vì động thái ngăn cản trường tuyển sinh sinh viên quốc tế, dẫn đến một cuộc chiến pháp lý nghiêm trọng có tác động rộng lớn đến giáo dục đại học tại Mỹ.

Tại Harvard, hơn một phần tư tổng số sinh viên, hay 6.800 sinh viên, đến từ các quốc gia khác. ẢNH: SOPHIE PARK/NYTIMES
Tại Harvard, hơn 1/4 tổng số sinh viên, hay 6.800 sinh viên, đến từ các quốc gia khác. ẢNH: SOPHIE PARK/NYTIMES

Trong vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Massachusetts vào ngày 23/5, trường đại học Harvard cho biết động thái của chính quyền tổng thống Trump vi phạm Tu chính án thứ nhất và quyền được xét xử hợp pháp của trường, cùng nhiều quyền khác.

“Chúng tôi lên án hành động phi pháp và vô lý này” - Chủ tịch Harvard Alan Garber cho biết trong một tuyên bố.

“Nó đe dọa tương lai của hàng ngàn sinh viên và học giả trên khắp thế giới và là lời cảnh báo cho vô số người khác tại các trường cao đẳng và đại học trên khắp đất nước đã đến Mỹ để theo đuổi con đường học vấn và thực hiện ước mơ của họ".

Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Giáo dục vẫn chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Vào ngày 22/5, chính quyền Trump đã cấm Đại học Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế, giáng một đòn mạnh vào ngôi trường này và đẩy cuộc chiến với các trường đại học ưu tú lên mức chưa từng có.

Mỹ đã thu hồi chứng nhận chương trình Sinh viên và Trao đổi sinh viên nước ngoài của Harvard, nghĩa là sinh viên nước ngoài không còn có thể theo học tại trường đại học này nữa. Bộ An ninh Nội địa cho biết sinh viên quốc tế hiện tại phải chuyển trường hoặc mất tư cách pháp lý.

Trước đó, trường đã kiện một số cơ quan của Mỹ vì chặn nguồn quỹ liên bang sau khi chính phủ yêu cầu trường cải tổ lại cách quản lý, thay đổi khâu tuyển sinh và tuyển dụng giảng viên, ngừng tuyển sinh những sinh viên quốc tế mà trường cho là thù địch với các giá trị của Mỹ và thực thi sự đa dạng về quan điểm.

Hành động của chính phủ đã đẩy hàng ngàn sinh viên quốc tế vào tình thế bấp bênh.

Việc phong tỏa tuyển sinh sinh viên quốc tế sẽ làm gia tăng áp lực tài chính cho Harvard. Chính quyền Trump đã đóng băng hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ của Harvard và cắt các khoản tài trợ trong tương lai.

“Chỉ bằng một nét bút, chính phủ đã tìm cách xóa sổ 1/4 số sinh viên của Harvard, những sinh viên quốc tế có đóng góp đáng kể cho trường đại học và sứ mệnh của trường”, Harvard viết trong đơn khiếu nại.

Trong đơn kiện, Harvard cho biết trường đã được chính quyền liên bang cấp chứng nhận tuyển sinh sinh viên quốc tế trong hơn 70 năm.

Trong thời gian đó, trường đã "phát triển các chương trình và bằng cấp phù hợp với sinh viên quốc tế, đầu tư hàng triệu đô la để tuyển dụng những sinh viên tài năng nhất và đưa sinh viên quốc tế vào mọi khía cạnh của cộng đồng Harvard. Hôm qua, chính phủ đã đột ngột thu hồi chứng nhận đó mà không có quy trình hoặc nguyên nhân, gây ra hậu quả ngay lập tức và tàn khốc đối với Harvard và hơn 7.000 người sở hữu thị thực".

Theo dữ liệu của trường đại học Harvard, gần 6.800 sinh viên - chiếm 27% tổng số sinh viên - đến từ các quốc gia khác.

Thảo Nguyễn (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI