Cứ 4 người ở độ tuổi 20 tại Nhật Bản thì có 1 người "lập kế hoạch cuối đời"

23/05/2025 - 18:53

PNO - Là quốc gia sống thọ nhất thế giới nhưng người Nhật Bản lại chuẩn bị khá chu đáo cho ngày cuối đời của mình từ rất sớm.

1 trong 4 người ở độ tuổi 20 tại Nhật Bản cho biết họ đã bắt đầu 'lập kế hoạch cuối đời': khảo sát
1/4 người ở độ tuổi 20 tại Nhật Bản đã bắt đầu 'ập kế hoạch khi qua đời. Ảnh: Mainichi

Theo khảo sát của Trung tâm Xã hội Nhật Bản thì có khoảng 1 trong 4 người ở Nhật Bản ở độ tuổi 20 đã bắt đầu "lên kế hoạch cho giai đoạn cuối đời", chẳng hạn như lập di chúc nêu rõ mong muốn của họ về đám tang và các chi tiết khác.

Nhà điều hành kinh doanh tang lễ Tear Co. - đơn vị kết hợp khảo sát trực tuyến cho biết, khảo sát nhắm vào 1.500 người trong độ tuổi từ 20 đến 70 về ý kiến ​​của họ về tang lễ và kế hoạch cuối đời. Khi được hỏi về tang lễ của chính mình, chỉ có 37,4% trả lời rằng họ muốn có một đám tang, trong khi 62,6% cho biết họ không muốn.

Phân tích theo nhóm tuổi, mong muốn tổ chức tang lễ cao nhất ở những người trong độ tuổi 70 với 56,8%, tiếp theo là những người trong độ tuổi 60 với 41,2%. Những người trong độ tuổi 20 cũng cho thấy tỷ lệ tương đối cao ở mức 40,4%, chỉ sau những người trong độ tuổi 60 và 70.

Ngược lại, tỷ lệ những người không muốn tổ chức tang lễ cao nhất ở những người trong độ tuổi 40 - được coi là độ tuổi lao động chính ở Nhật Bản - là 74,8%. Tiếp theo là những người trong độ tuổi 50 với 72,8% và những người trong độ tuổi 30 với 66,4%. Trong số những người trong độ tuổi 20, 59,6% cho biết họ không muốn tổ chức tang lễ, gần bằng tỷ lệ 58,8% ở những người trong độ tuổi 60.

Khi được hỏi về kế hoạch cuối đời, chẳng hạn như sắp xếp đồ đạc cá nhân hoặc đưa ra quyết định về phần mộ và đám tang, 24,6% tổng số người được hỏi cho biết họ hiện đang thực hiện việc này. Theo nhóm tuổi, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận ở những người ở độ tuổi 70 là 48,0%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 20 là 26,8% - cao hơn cả nhóm tuổi 60 là 25,2%.

Khi được hỏi dưới dạng trắc nghiệm về các chi tiết cụ thể trong kế hoạch cuối đời, nhiều người trả lời ở độ tuổi 20 đã nêu ra "lập di chúc", "viết tin nhắn cho người thân yêu" và "chụp ảnh tang lễ".

Vậy tại sao những người trẻ lại quan tâm đến tang lễ và kế hoạch cuối đời? Một phát ngôn viên của Tear cho biết: "Việc tham dự tang lễ của người thân và các sự kiện khác có thể làm tăng sự quan tâm của những người trẻ đến tang lễ của chính họ và sự chuẩn bị khi họ qua đời dù tuổi đời còn rất trẻ".

Nguyễn Thị Thanh (theo mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI