Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị cáo buộc 16 tội danh

12/08/2025 - 17:50

PNO - Sáng 12/8, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã có mặt tại tòa án để tham dự phiên điều trần sau khi đội điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong-ki dẫn đầu, đề nghị bắt giữ bà với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm vi phạm Đạo luật Quỹ chính trị, Đạo luật Thị trường vốn và Tham nhũng.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee (ở giữa) đến Tòa án quận trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, để tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ vào sáng 12/8 - Ảnh: Yonhap
Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee (ở giữa) đến Tòa án quận trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, để tham dự phiên điều trần sáng 12/8 - Ảnh: Yonhap

Mạng lưới quan hệ phức tạp

Phiên điều trần chỉ là khởi đầu của một cuộc điều tra quy mô lớn đối với cựu đệ nhất phu nhân. Ngoài các cáo buộc trọng tâm như thao túng giá cổ phiếu của công ty nhập khẩu xe hơi Deutsch Motors, can thiệp vào cuộc bầu cử phụ năm 2022, và hối lộ liên quan đến pháp sư Jeon Seong-bae, các nhà điều tra xem xét thêm 13 cáo buộc khác trước khi thời hạn 150 ngày kết thúc vào ngày 29/11.

Một trong những cáo buộc nổi bật nhất là việc công ty của bà, Covana Contents, bị nghi ngờ nhận tài trợ lớn từ các doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol khi ông còn là công tố viên cấp cao. Đội điều tra đã thu thập các hồ sơ và triệu tập nhiều nhân chứng, từ các nghị sĩ, một nhân vật tôn giáo đến các giám đốc điều hành doanh nghiệp để làm rõ vụ việc.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét cáo buộc vi phạm Luật chống hối lộ và dự định bắt giữ Kim Ye-seong, trợ lý thân cận của cựu đệ nhất phu nhân, và còn được biết đến với biệt danh “người quản gia”. Trước đó, vào tháng 7/2025, Kim Ye-seong đã bị bắt với cáo buộc biển thủ công quỹ. Người này từng bị kết tội làm giả chứng từ ngân hàng cho mẹ của bà Kim Keon-hee.

Đáng chú ý, Kim Ye-seong bị nghi ngờ đã nhận 18,4 tỉ won (khoảng 13,2 triệu USD) đầu tư bất hợp pháp từ các tập đoàn lớn như Kakao Mobility, HS Hyosung và Ngân hàng Shinhan cho công ty cho thuê xe IMS Mobility của mình.

Vì công ty này đang trong tình trạng thua lỗ, các nhà điều tra nghi ngờ rằng khoản đầu tư trên là một hình thức "đổi chác" nhằm tạo quan hệ, nhờ vào mối liên kết chặt chẽ giữa Kim Ye-seong và cựu đệ nhất phu nhân.

Ngoài ra, công ty cho thuê xe này cũng từng là nhà tài trợ cho Covana Contents, công ty do bà Kim Keon-hee điều hành từ những năm 2010.

Cáo buộc can thiệp vào vụ điều tra ma túy

Một cáo buộc khác đang được đội điều tra đặc biệt làm rõ là sự liên quan của bà Kim Keon-hee trong một vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn. Vụ án tập trung vào cáo buộc các quan chức hải quan Hàn Quốc đã giúp đỡ những kẻ buôn lậu Malaysia đưa methamphetamine qua sân bay Incheon vào đầu năm 2023.

Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc này được cho là đã phải đối mặt với áp lực từ các quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống, cảnh sát và hải quan.

Vụ việc được phanh phui sau khi Baek Hae-ryong - cựu trưởng nhóm điều tra thuộc Sở Cảnh sát Yeongdeungpo - tiết lộ rằng ông đã nhận được cuộc gọi từ Cho Byeong-no, một sĩ quan cấp cao ở Sở Cảnh sát thủ đô Seoul, yêu cầu xóa bỏ những chi tiết liên quan đến Cơ quan Hải quan Hàn Quốc trước cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vào tháng 10/2023.

Trước đó, sĩ quan Cho Byeong-no cũng bị nghi ngờ đã nhờ Lee Jong-ho - cựu CEO của Black Pear Invest và là nghi phạm chính trong vụ thao túng giá cổ phiếu với bà Kim Keon-hee - giúp ông ta thăng tiến. Các nhà điều tra tin rằng mối liên hệ giữa bà Kim, sĩ quan Cho và doanh nhân Lee có thể chỉ ra hành vi gây ảnh hưởng và can thiệp vào công việc nhà nước.

Đội đặc nhiệm cho biết sẽ tiếp tục xem xét các vụ việc liên quan đến những món quà xa xỉ như vòng cổ Van Cleef & Arpels và đồng hồ Vacheron Constantin của cựu đệ nhất phu nhân, bởi họ có nghĩa vụ phải điều tra mọi hành vi phạm tội liên quan được phát hiện trong quá trình làm việc.

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI