Cuối tuần, xem hát bội, cải lương, kịch quốc tế

12/11/2025 - 18:33

PNO - Cuối tuần này, ngoài sân khấu kịch vẫn nhộn nhịp như thường lệ, sân khấu TPHCM có thêm những lựa chọn mới lạ hơn cho khán giả từ sân khấu truyền thống tới hiện đại.

Công diễn vở hát bội Hiền thần

Sau thời gian sửa chữa, rạp Thủ Đô (phường Chợ Lớn) chính thức mở cửa đón khách đến thưởng thức trọn vẹn một vở hát bội vào tối 15/11 với suất công diễn vở Hiền thần (tác giả: Lê Công Phượng, đạo diễn: Thanh Bình - Ngọc Giàu - Bảo Châu).

Lần đầu tiên, danh tướng Nguyễn Cửu Đàm được
Lần đầu tiên, danh tướng Nguyễn Cửu Đàm được khai thác trên sân khấu dân tộc trong vở hát bội Hiền thần - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hiền thần kể về công cuộc an định đất phương Nam với công lao của Nguyễn Cửu Đàm - danh tướng thời Chúa Nguyễn Phúc Thuần. Ông là một nhà quân sự và ngoại giao tài năng với công đánh đuổi quân xâm lược, kết giao hòa hiếu với Xiêm La, Nam Vang đồng thời được xem là nhà quy hoạch đầu tiên của đô thị Sài Gòn.

Với tầm nhìn xa, ngay sau khi đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi phía Nam, ông đã nghĩ ngay đến việc củng cố hệ thống phòng thủ cho tương lai khi chỉ đạo xây lũy Bán Bích và đào kênh Ruột Ngựa tạo thế biệt lập cho Sài Gòn như một hòn đảo với 3 mặt sông và một mặt thành (năm 1772).

Công cuộc giữ an bờ cõi phương Nam
Công cuộc giữ an bờ cõi phương Nam trước sự lăm le của các thế lực ngoại bang được thể hiện sinh động qua nghệ thuật hát bội - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hiền thần như lời nhắc nhớ chúng ta phải ghi nhớ, tri ân các bậc tiền nhân đã mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước. Vở có sự tham gia của lực lượng diễn viên trẻ của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM như: Hà Trí Nhơn, Châu Thanh Mộng, Hoàng Duy, Thanh Bình, Hoàng Hà, Bảo Châu…

Ngân mãi chuông vàng hướng tới ngày 20/11

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình Ngân mãi chuông vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM giới thiệu số tri ân đặc biệt với vở cải lương Đò vẫn còn neo (kịch bản - đạo diễn: NSND Hữu Quốc). Vở được phát sóng trực tiếp lúc 21g ngày 16/11 trên kênh HTV9.

Đò vẫn còn neo được NSND Hữu Quốc lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về cống hiến âm thầm của những thầy cô giáo nơi vùng sâu, vùng xa. Nhiều người đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thậm chí đấu tranh với gia đình và cả chính bản thân mình để giữ vững lý tưởng, kiên định trên con đường “trồng người” đầy nhọc nhằn các nơi xa xôi.

Ngân mãi chuông vàng hướng tới ngày 20/11
Poster chương trình Ngân mãi chuông vàng - vở cải lương Đò vẫn còn neo tri ân đặc biệt các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 - Ảnh: HTV

Vở diễn cũng đánh dấu sự tái ngộ của NSND Hữu Quốc với chương trình Ngân mãi chuông vàng trong vai trò đạo diễn sau 3 năm kể từ vở Thời con gái đã xa. Với các diễn viên trẻ có cơ hội tham gia Ngân mãi chuông vàng, Hữu Quốc luôn là cái tên tin cậy khi anh vốn rất “mát tay” trong việc khai thác thế mạnh của diễn viên.

Đò vẫn còn neo có sự tham gia của các giọng ca bước ra từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, như: Nguyễn Văn Khởi, Kim Luận, Hồng Trang, Kim Cương, Diễm Kiều, Hà Như, Phú Yên… cùng các khách mời là NSND Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương, nghệ sĩ Thanh Hồng và Tô Thiên Kiều.

“Đổi món” với kịch Hàn Quốc

Tối 15/11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành), Đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam vở kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa. Vở kịch mang đến cái nhìn tổng quan về phong cách sân khấu hiện đại Hàn Quốc với hình thức hiện đại kết hợp tinh thần truyền thống. Màu sắc hài hước dân gian đặc trưng Hàn Quốc cũng được thể hiện rõ trong vở diễn.

Chất hài kịch dân
Màu sắc Hàn Quốc truyền thống thể hiện rõ trong vở kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa - Ảnh: Hội Sân khấu TPHCM

Đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - cho biết, đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TPHCM năm thứ hai liên tiếp. Thời gian qua, Busan và TPHCM đã có những hành động thiết thực thúc đẩy giao lưu, trao đổi nghệ thuật, điển hình là việc tham gia các liên hoan sân khấu của 2 địa phương.

Bên cạnh buổi biểu diễn chính thức của Đoàn kịch Busan Dongnyeok, chương trình còn có các buổi giao lưu, thảo luận chuyên đề về hợp tác sân khấu giữa hai thành phố với sự tham gia đóng góp ý kiến của các nghệ sĩ, đạo diễn, sinh viên và nhà nghiên cứu nghệ thuật 2 nước.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI