Cuộc sống người Mỹ giữa đại dịch COVID-19

18/04/2020 - 16:00

PNO - Tính đến sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có 709.193 ca nhiễm SARS-CoV-2, khiến 37.117 người tử vong. Đây là ổ dịch lớn nhất thế giới, tính đến hiện tại. Cuộc sống người dân Mỹ trong thời gian qua bị đảo lộn.

 

Tính đến sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có 709.193 ca nhiễm SARS-CoV-2, khiến 37.117 người tử vong. Đây là ổ dịch lớn nhất thế giới, tính đến hiện tại. Cuộc sống người dân Mỹ trong thời gian qua bị đảo lộn. Trong ảnh là Hashim, đang vẫy tay chào con gái qua lớp cửa kính để đi làm việc. Hiện, anh đang là một trong những nhân viên y tế tham gia chống dịch nên phải luôn giữ khoảng cách với người thân nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đó cũng là tâm lý và cuộc sống chung của rất nhiều nhân viên y tế tại Mỹ trong thời gian qua. Trong ảnh là Hashim, đang vẫy tay chào con gái qua lớp cửa kính để đi làm. Hiện, anh đang là một trong những nhân viên y tế tham gia chống dịch nên phải luôn giữ khoảng cách với người thân nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đó cũng là tâm lý và cuộc sống chung của rất nhiều nhân viên y tế tại Mỹ trong thời gian qua.
Hình ảnh các nhân viên y tế đẩy thi thể của người chết do mắc COVID-19 để đi chôn cất, hoả táng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc tại Trung tâm y tế Wyckoff Heights ở quận Brooklyn, New York trong thời gian qua.
Hình ảnh các nhân viên y tế đẩy thi thể của người chết do mắc COVID-19 để đi chôn cất, hoả táng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc tại Trung tâm y tế Wyckoff Heights ở quận Brooklyn, New York trong thời gian qua.
Xác người chết được tập trung lại một khu, sau đó được mang đi xử lý.
Xác người chết được tập trung lại một khu, sau đó được mang đi xử lý.
Cảnh xe cứu thương đến chở bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện cũng không hề xa lạ với người Mỹ.
Cảnh xe cứu thương đến chở bệnh nhân đi điều trị cũng không hề xa lạ với người Mỹ.
Một nữ y tá tại New York xúc động khi được lực lượng cảnh sát đến cổ vũ, cảm ơn vào chiều tối 7/4. Lực lượng y, bác sĩ tại Mỹ đang chịu nhiều áp lực trong quá trình làm việc khi số ca nhiễm tăng cao liên tục, và họ có khả năng bị lây nhiễm nếu sơ suất trong khi làm việc.
Một nữ y tá tại New York xúc động khi được lực lượng cảnh sát đến cổ vũ, cảm ơn vào chiều tối 7/4. Lực lượng y, bác sĩ tại Mỹ đang chịu nhiều áp lực khi số ca nhiễm tăng cao liên tục, và họ có khả năng bị lây nhiễm nếu sơ suất trong khi làm việc.
Norah và Elizabeth (Syracuse, New York ) là bạn học, hàng xóm với nhau. Hai đứa trẻ phải đứng từ xa để trò chuyện vào ngày cuối tuần khi lệnh giãn cách xã hội vẫ được yêu cầu được thực thi nghiêm ngặt.
Norah và Elizabeth (Syracuse, New York ) là bạn học, hàng xóm với nhau. Hai đứa trẻ phải đứng từ xa để trò chuyện vào ngày cuối tuần khi lệnh giãn cách xã hội vẫn được thực thi nghiêm ngặt.
Lily Haines (trái) tổ chức sinh nhật mừng tuổi 16 trên ban công mà không có bạn bè tham dự. Mẹ của Lily Haines kiêm luôn công việc của thợ chụp ảnh.
Lily Haines (trái) tổ chức mừng tuổi 16 trên ban công mà không có bạn bè tham dự. Mẹ của Lily Haines kiêm luôn công việc của thợ chụp ảnh.
Một phụ nữ phải mang con theo, xếp hàng chờ đợi được xét nghiệm tại Bệnh viện Cộng đồng Roseland ở Chicago, Illinois hôm 7/4. Số người nhiễm tại Mỹ gia tăng liên tục khiến người dân sống trong cảnh căng thẳng.
Một phụ nữ ẵm con, xếp hàng chờ đợi được xét nghiệm tại Bệnh viện Cộng đồng Roseland ở Chicago, Illinois hôm 7/4. Số người nhiễm tại Mỹ gia tăng liên tục khiến người dân sống trong cảnh căng thẳng.
Đời sống người dân gặp khó khăn do mất việc, thất nghiệp trong dịch bệnh. Trong ảnh, nhiều gia đình chờ đến lượt gom góp thực phẩm từ Ngân hàng Thực phẩm San Antonio ở Texas hôm 17/4.
Đời sống người dân gặp khó khăn do thất nghiệp trong dịch bệnh. Trong ảnh, nhiều gia đình chờ đến lượt nhận thực phẩm từ Ngân hàng Thực phẩm San Antonio ở Texas hôm 17/4.
Cô bé Eileen Cheesa đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi gia đình đang ngồi trên xe để chờ đợi được nhận thực phẩm. Cảnh tượng xếp hàng này cũng trở nên quen thuộc với người Mỹ giữa đại dịch lần này.
Cô bé Eileen Cheesa nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi gia đình đang ngồi trên xe để chờ đến lượt nhận thực phẩm. 
Juana Gomez, 50 tuổi, cho biết cô không đủ tiền thuê nhà và thức ăn cho sáu đứa con sau khi chồng mất việc xây dựng, đứng xếp hàng để nhận thức ăn tươi tại Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Los Angeles
Juana Gomez, 50 tuổi, cho biết cô không đủ tiền thuê nhà và mua thức ăn cho 6 đứa con sau khi chồng mất việc vì dịch bệnh. Cô đứng xếp hàng để nhận thức ăn tại Ngân hàng thực phẩm khu vực Los Angeles.
Những người thất nghiệp, mất việc xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ ở Trung tâm lực lượng lao động Arkansas ở Fayetteville hôm 6/4. Trong đó, có những người vẫn không mang khẩu trang trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Những người thất nghiệp xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Trung tâm lực lượng lao động Arkansas ở Fayetteville hôm 6/4. Trong đó, có nhiều người vẫn không mang khẩu trang trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Nhân viên y tế lấy mẫu kiểm tra nhanh từ tài xế lái xe tại Medford, Massachusetts. Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm sớm phát hiện người mắc COVID-19.
Nhân viên y tế lấy mẫu kiểm tra nhanh cho tài xế tại Medford, Massachusetts. Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm sớm phát hiện người mắc COVID-19.
Những ruộng rau khổng lồ ở California bị cày xới tan nát khi rau không thể bán ra thị trường. Hiện, chính phủ Mỹ đã chi 19 tỷ USD để viện trợ cho nông dân trong đại dịch lần này. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho rẳng con số này có thể vẫn chưa đủ.
Những ruộng rau khổng lồ ở California bị cày xới tan nát khi rau không thể bán ra thị trường. Hiện, chính phủ Mỹ đã chi 19 tỷ USD để viện trợ cho nông dân. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho rẳng con số này có thể vẫn chưa đủ.
Người Mỹ cũng quen với nếp sinh hoạt ở ban công khi lệnh hạn chế di chuyển được đưa ra nhằm đẩy lủi nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong ảnh, một bà mẹ và con trai ở New Orleans, Louisiana đang nghe tin tức địa phương từ ban công.
Người Mỹ cũng quen với nếp sinh hoạt ở ban công khi lệnh hạn chế di chuyển được đưa ra nhằm đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong ảnh, một bà mẹ và con trai ở New Orleans, Louisiana đang nghe tin tức.
Người dân Mỹ cũng chuyển thói quen sang mua sắm trực tuyến. Nhân viên giao hàng sẽ đặt hàng trước cửa nhà, sau đó chủ nhân sẽ ra lấy. Họ hạn chế tiếp xúc với nhau.
Người dân Mỹ cũng chuyển thói quen sang mua sắm trực tuyến. Nhân viên giao hàng sẽ đặt đồ trước cửa nhà, sau đó chủ nhân sẽ ra lấy. Họ hạn chế tiếp xúc với nhau.
Nhà nguyện bên trong Nhà thờ St. John the Divine (Manhattan, New York) được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Thời gian qua, do dịch bệnh nên các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đều bị tạm hoãn.
Nhà nguyện bên trong Nhà thờ St. John the Divine (Manhattan, New York) được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. 
Gia đình của Peter Lando tham gia Lễ Phục sinh tại nhà, thông qua đoạn video được phát trực tiếp tại nhà thờ công giáo St. Mary ở Carlisle, Massachusetts hôm 12/4.
Gia đình của Peter Lando tham gia Lễ Phục sinh tại nhà, thông qua đoạn video được phát trực tiếp tại nhà thờ St. Mary ở Carlisle, Massachusetts hôm 12/4.
Linda Cortes và mẹ tranh thủ thời gian ở nhà để gieo trồng rau, cải. Họ cho biết chủ cho thuê nhà đã giảm 225 USD hoặc 27% tiền nhà để hỗ trợ người thuê trong hoàn cảnh khó khăn này.
Linda Cortes và mẹ tranh thủ thời gian ở nhà để gieo trồng rau, cải. Họ cho biết chủ cho thuê nhà đã giảm 225 USD hoặc 27% tiền nhà để hỗ trợ người thuê trong hoàn cảnh khó khăn này.
Lloyd Robinson - một nhạc công địa phương ở New Orleans, Louisiana chơi kèn để cổ vũ tinh thần người dân trong những ngày ở nhà.
Lloyd Robinson - một nhạc công địa phương ở New Orleans, Louisiana chơi kèn để cổ vũ tinh thần người dân trong những ngày ở nhà.
Lực lượng quân đội Mỹ được huy động để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Một thành viên của lực lượng này tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trên những hộp thức ăn cứu trợ được chuẩn bị phân phát cho người dân ở New York.
Lực lượng quân đội Mỹ được huy động để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Một thành viên của lực lượng này tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trên những hộp thức ăn cứu trợ được chuẩn bị phân phát cho người dân ở New York.
Một khu đất trống trên đảo Hart của New York được dùng làm nơi chôn người chết vì mắc COVID-19.
Một khu đất trống trên đảo Hart của New York được dùng làm nơi chôn người chết vì mắc COVID-19.
Cũng có những nhóm người kéo ra đường biểu tình khi chính quyền cho đóng cửa các công ty, nhà hàng, hạn chế người dân đi lại...
Cũng có những nhóm người kéo ra đường biểu tình khi chính quyền cho đóng cửa các công ty, nhà hàng, hạn chế người dân đi lại... Họ yêu cầu sớm nối lại các hoạt động bình thường, bất chấp dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thuỳ Anh (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI