Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim Trung Quốc có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp

09/07/2023 - 19:19

PNO - Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim "Flight to you" (Hướng gió mà đi) trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Hình ảnh bàn đồ chứa đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 30 của phim Hướng gió mà đi
Hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện trong tập 30 của phim Hướng gió mà đi chiếu trên Netflix

Chiều 9/7, Cục ra văn bản yêu cầu Netflix, FPT gỡ bỏ phim có hình ảnh vi phạm. Thời gian gỡ bỏ là 24g, tính từ 0g ngày 10/7, đồng thời có văn bản báo cáo gửi về cục trước ngày 12/7. 

Cục cho biết qua rà soát, kiểm tra, đã phát hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trong các tập 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Trong đó, hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện rõ trong tập 30. Trên ứng dụng FPT, cảnh phim chứa bản đồ được làm mờ, nhưng Cục cho rằng đây là nội dung xâm phạm chủ quyền quốc gia nên không phù hợp để phổ biến. 

Phim Hướng gió mà đi sản xuất năm 2022, với sự tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Vận, Vương Khải, Lưu Sướng, Yến Tử Đông... 

Cách đây ít này, Cục Điện ảnh Việt Nam cũng quyết định cấm chiếu phim Barbie vì có hình ảnh "đường lưỡi bò". Tháng 3/2022, phim Thợ săn cổ vật bị cấm chiếu tại Việt Nam với lý do tương tự. Tháng 7/2021, Netflix Việt Nam đã gỡ 6 tập phim Pine gap sau khi cơ quan chức năng phát hiện có hình ảnh phi pháp và lên tiếng.

Tháng 7/2020, đơn vị trên cũng gỡ bỏ những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Một tháng sau, phim Bà ngoại trưởng cũng có sai phạm tương tự.

Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phạt CGV 170 triệu đồng vì hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim Người tuyết bé nhỏ. Phim được chiếu 10 ngày trước khi bị rút khỏi các rạp. Một số nhân sự của Cục Điện ảnh cũng bị khiển trách vì sự vụ này. 

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI