Cứ 5 người sống sót sau nhiễm COVID-19 thì 1 người bị triệu chứng kéo dài

28/05/2022 - 14:22

PNO - Một nghiên cứu mới từ CDC Mỹ phát hiện COVID-19 kéo dài gần như phổ biến ở hầu hết những người bị nhiễm nặng.

COVID-19 kéo dài, hay còn gọi là tình trạng hậu COVID-19, là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một loạt các vấn đề sức khỏe mới, đang trở lại hoặc đang diễn ra mà mọi người gặp phải sau lần đầu tiên bị nhiễm SARS-CoV-2, loại virus  gây ra COVID- 19.

Các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ y tế điện tử của gần 2 triệu người. Sau đó, họ so sánh những người được chẩn đoán mắc COVID-19 trong 18 tháng đầu tiên của đại dịch với những người chưa nhiễm virus SARS CoV-2. 

Các nhà nghiên cứu đã dựa trên 26 triệu chứng khác nhau có thể liên quan đến COVID-19 kéo dài và phát hiện ra rằng các triệu chứng phổ biến nhất là các vấn đề về hô hấp và đau cơ xương, tức là đau ở xương, khớp, dây chằng, gân hoặc cơ.

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, từ 30 đến 365 ngày sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19, có 38% phát triển một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe mới (so với 16% những người không mắc COVID-19). Ở những người từ 65 tuổi trở lên, thì con số này lên đến 45%.

Hiện trên thế giới có hàng triệu người đang đối diện với tình trạng COVID-19 kéo dài
Hiện trên thế giới có hàng triệu người đang đối diện với tình trạng COVID-19 kéo dài

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ mắc các triệu chứng COVID-19 kéo dài ở những người mắc bệnh COVID-19 từ 65 tuổi trở lên rất cao, từ 20% -120% so với những người chưa nhiễm virus. Những người trong độ tuổi từ 18 đến 64 có nguy cơ mắc hầu hết các triệu chứng của COVID-19 kéo dài cao hơn tới 110%. 

Thậm chí, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đã nhiễm COVID-19 có nguy cơ phát triển các tình trạng hô hấp hoặc thuyên tắc phổi gấp đôi người không nhiễm.

Thảo Nguyễn (Jpost)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI