COVID-19 ngày 2/4: Hoa Kỳ hơn 200.000 người nhiễm, tỉ lệ thất nghiệp tại Áo tăng cao kỷ lục

02/04/2020 - 07:28

PNO - Tính đến sáng 2/4, Hoa Kỳ ghi nhận 4.703 người chết và 209.071 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 2/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 19.318 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 209.071. Cùng với đó, CDC ghi nhận thêm 929 người chết, mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch, đưa số người tử vong nước này lên 4.703 người.

Ít nhất 27 tiểu bang, quận Columbia, đảo Quam và Puerto Rico được Tổng thống Donald Trump phê duyệt tuyên bố thảm họa do dịch COVID-19.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết trong cuộc họp báo, các bệnh viện thành phố cần 3,3 triệu khẩu trang N95; 2,1 triệu khẩu trang phẫu thuật, 100.000 áo choàng cách ly và 400 máy thở vào Chủ Nhật, ngày 6/4, để đáp ứng tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế hiện tại.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hoa Kỳ vượt quá 209.071 người.
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hoa Kỳ đã vượt quá 200.000 người

Mới đây, lô hàng viện trợ của Nga đã đến New York (tâm điểm vùng dịch tại Hoa Kỳ) bao gồm các thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang, máy thở và thuốc sát trùng. Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Nga đã gửi cho chúng tôi một máy bay rất lớn, rất lớn về mọi thứ, thiết bị y tế, rất đẹp”.

Sáng nay, Ý ghi nhận thêm 4.782 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 110.574 và 13.155 người chết (tăng 727 trường hợp so với ngày 1/4). Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới và tử vong tại quốc gia này bắt đầu giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến hết ngày 13/4.

Tây Ban Nha xác nhận 864 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết tại đây lên 9.053. Cùng với đó, giới chức nước này thông báo thêm 7.719 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm lên 102.136. Sau Hoa Kỳ và Ý, Tây Ban Nha là quốc gia thứ 3 có số ca nhiễm virus corona vượt quá 100.000 người.

Trong khi đó, số lượng người thất nghiệp ở Áo tăng cao kỷ lục kể từ khi kết thúc Thế chiến II, với hơn 504.000 người. Tính đến thời điểm hiện tại, Áo xác nhận 146 người chết và 10.711 ca nhiễm virus corona chủng mới.

Số người chết và nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh tại các quốc gia châu Âu.
Số người chết và nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh tại các quốc gia châu Âu

Trong ngày 1/4, Nhật Bản mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài đến từ 73 quốc gia và khu vực bao gồm Mỹ, Anh và Canada. Chính phủ cũng yêu cầu tất cả công dân nước này trở về từ nước ngoài phải tự cách ly trong 2 tuần và không sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng Nhật Bản chưa đến mức tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết nước này sẽ tiếp tục đặt việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu. Hiện, Nhật Bản thông báo 69 người tử vong cùng 2.495 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hồng Kông đóng các cửa hiệu làm đẹp, câu lạc bộ đêm và phòng karaoke sau khi xác nhận 765 ca nhiễm và 4 người chết. Trước đó, chính quyền Hồng Kông đã cấm các cuộc tụ tập công cộng hơn 4 người và ra lệnh đóng cửa các trung tâm thể dục và rạp chiếu phim.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 2/4, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.321 người, 82.692 người nhiễm bệnh và 1.367 ca nhiễm không có triệu chứng.

Tính đến sáng ngày 2/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 46.809 người. 

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 2/4:

Hoa Kỳ: 209.071 (4.703 người tử vong)

Ý: 110.574 (13.155 người tử vong)

Tây Ban Nha: 102.136 (9.053 người tử vong)

Đức: 76.544 (802 người tử vong)

Pháp: 56.989 (4.032 người tử vong)

Iran: 47.593 (3.036 người tử vong)

Anh: 29.842 (2.352 người tử vong)

Thụy Sĩ: 17.137 (461 người tử vong)

Thổ Nhĩ Kỳ: 15.679 (214 người tử vong)

Bỉ: 13.964 (828 người tử vong)

Hà Lan: 13.696 (1.173 người tử vong)

Áo: 10.711 (146 người tử vong)

Hàn Quốc: 9.887 (165 người tử vong)

Canada: 9.361 (102 người tử vong)

Bồ Đào Nha: 8.251 (187 người tử vong)

Brazil: 5.923 (202 người tử vong)

Israel: 5.591 (21 người tử vong)

Thụy Điển: 4.947(180 người tử vong)

Úc: 4.862 (20 người tử vong)

Na Uy: 4.848 (39 người tử vong)

Cộng hòa Séc: 3.508 (31 người tử vong)

Ai-len: 3.447 (71 người tử vong)

Đan Mạch: 3.275 (90 người tử vong)

Malaysia: 2.908 (45 người tử vong)

Nga: 2.777 (24 người tử vong)

Chile: 3.031 (12 người tử vong)

Ecuador: 2.748 (79 người tử vong)

Ba Lan: 2.554 (33 người tử vong)

Nhật Bản: 2.495 (69 người tử vong)

Rumani: 2.460 (82 người tử vong)

Luxembourg: 2.319 (23 người tử vong)

Philippines: 2.311 (96 người tử vong)

Pakistan: 2.238 (26 người tử vong)

Ấn Độ: 1.834 (38 người tử vong)

Thái Lan: 1.771 (12 người tử vong)

Ả Rập Saudi: 1.720 (16 người tử vong)

Indonexia: 1.677 (157 người tử vong)

Phần Lan: 1.446 (17 người tử vong)

Nam Phi: 1.380 (3 người tử vong)

Hy Lạp: 1.415 (46 người tử vong)

Dominica: 1.284 (42 người tử vong)

Iceland: 1.220 (2 người tử vong)

Mexico: 1.215 (29 người tử vong)

Panama: 1.181 (27 ngưởi tử vong)

Peru: 1.065 (30 người tử vong)

Serbia: 1.060 (23 người tử vong)

Argentina: 1.054 (24 người tử vong)

Singapore: 1.000 (3 người tử vong)

Croatia: 963 (6 người tử vong)

Colombia: 906 (12 người tử vong)

Algeria: 846 (35 người tử vong)

Slovenia: 841 (11 người tử vong)

Qatar: 835 (1 người tử vong)

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 814 (6 người tử vong)

Estonia: 779 (3 người tử vong)

Hồng Kông: 765 (4 người tử vong)

Diamond Princess: 712 (10 người tử vong)

Ai Cập: 710 (41 người tử vong)

I-rắc: 694 (46 người tử vong)

Ukraine: 669 (17 người tử vong)

Ma-rốc: 654 (36 người tử vong)

New Zealand: 647 (1 người tử vong)

Armenia: 571 (3 người tử vong)

Bahrain: 569 (4 người tử vong)

Litva: 533 (7 người tử vong)

Hungary: 525 (20 người tử vong)

Lebanon: 479 (12 người tử vong)

Latvia: 446 (1 người tử vong)

Moldova: 423 (2 người tử vong)

BiH: 409 (10 người tử vong)

Slovakia: 400 (1 người tử vong)

Bulgaria: 399 (8 người tử vong)

Tunisia: 394 (10 người tử vong)

Andorra: 390 (14 người tử vong)

Kazakhstan: 369 (2 người tử vong)

Costa Rica: 347 (2 người tử vong)

Uruguay: 338 (1 người tử vong)

Bắc Macedonia: 329 (7 người tử vong)

Đài Loan: 329 (5 người tử vong)

Kuwait: 317 (1 người tử vong)

Burkina Faso: 282 (12 người tử vong)

Jordan: 278 (5 người tử vong)

Đảo Síp: 262 (7 người tử vong)

Albania: 259 (15 người tử vong)

San Marino: 242 (20 người tử vong)

Afghanistan: 239 (4 người tử vong)

Cameroon: 233 (5 người tử vong)

Việt Nam: 222

Ô-man: 210 (1 người tử vong)

Ghana: 195 (5 người tử vong)

Syria: 175

Cuba: 170 (4 người tử vong)

Malta: 169

Bờ Biển Ngà: 168 (1 người tử vong)

Belarut: 157 (1 người tử vong)

Nigeria: 151 (2 người tử vong)

Sri Lanka: 146 (1 người tử vong)

Honduras: 141 (7 người tử vong)

Venezuela: 135 (3 người tử vong)

Palestine: 134 (1 người tử vong)

Brunei: 131 (1 người tử vong)

Georgia: 117

Cộng hòa dân chủ Congo: 109 (8 người tử vong)

Campuchia: 107

Bolivia: 97 (4 người tử vong)

Paraguay: 65 (3 người tử vong)

Monaco: 55 (5 người tử vong)

Bangladesh: 54 (6 người tử vong)

Macao: 41

Jamaica: 36 (1 người tử vong)

Maldives: 18

Myanmar: 15 (1 người tử vong)

Mông Cổ: 14

Lào: 10

Sudan: 7 (1 người tử vong)

Puerto Rico: 6

Guyana: 5 (1 người tử vong)

Nepal: 5

Bhutan: 4

Seychelles: 2

Guatemala: 2 (1 người tử vong)

Bắc Ireland: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Công quốc Andarra: 1

Liechtenstein: 1

Vatican: 1

Moldova: 1

Đông Timor: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI