COVID-19 ngày 14/5: Hơn 1.500 người chết trong 24 giờ tại Mỹ, Việt Nam không có ca mắc mới

14/05/2020 - 07:25

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 296.252 người chết và 4.336.973 ca nhiễm SARS-CoV-2. Việt Nam 28 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

*** Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6g ngày 16/4 đến 6g ngày 14/5: 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6g ngày 14/5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Sáng 14/5 không có ca mắc mới.

Tổng số ca mắc tính đến 6g ngày 14/5: 288 người. Điều trị khỏi: 252 người. Số ca đang điều trị: 36 ca; trong đó có 6 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 11 ca âm tính lần 2 trở lên.

*** Theo CNN, sáng 14/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 21.445 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.388.936. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 1.564 người chết, nâng số ca tử vong lên 83.791 người.

Hơn 2,5 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước. Các chuyên gia kinh tế dự kiến số lượng này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5. Trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt 14,7% với hơn 20 triệu người bị mất việc, mức tăng cao nhất kể từ năm 1948, khi chính phủ bắt đầu theo dõi dữ liệu hàng tháng.

Hơn 1.500 người chết tại Mỹ trong 24 giờ qua.
Hơn 1.500 người chết tại Mỹ trong 24 giờ qua

*** Nga đình chỉ việc sử dụng và lưu hành máy thở Aventa-M sản xuất sau ngày 1/4/2020, sau khi hai sự cố hỏa hoạn chết người xảy ra tại bệnh viện ở Saint Petersburg và Moscow. Ít nhất 6 đã chết và hơn 150 người buộc sơ tán bởi các vụ việc trên. Aventa-M là máy thở do KRET sản xuất. Trước đó,  KRET được chính phủ Nga chỉ định là nhà cung cấp máy thở chính ở nước này.

Nga ghi nhận thêm 10.028 ca nhiễm mới, ngày thứ 11 liên tiếp báo cáo hơn 10.000 trường hợp trong 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 242.271 cùng 2.212 người chết.

*** Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã phác thảo kế hoạch tài trợ nhằm thúc đẩy sự phục hồi của châu Âu sau đại dịch coronavirus, đồng thời không quên cảnh báo rằng "chúng ta sẽ không thể quay lại kinh doanh sớm như thường lệ". Số tiền hỗ trợ sẽ tập trung vào các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh.

Cùng với đó, Liên minh châu Âu tiết lộ đã chuẩn bị kế hoạch khôi phục giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không và đường biển bị ngưng trệ trong dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia.

Số ca nhiễm mới tại Nga tiếp tục tăng cao.
Số ca nhiễm mới tại Nga tiếp tục tăng cao

*** Ả Rập Saudi công bố lệnh giới nghiêm toàn quốc 24 giờ bắt đầu từ ngày 23/5 và trong các ngày lễ Eid al-Fitr - ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo, để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Trước đó, từ ngày 23/4, chính phủ đã giảm bớt các biện pháp hạn chế.

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại đây tiếp tục tăng mạnh sau khi mở rộng xét nghiệm. Ít nhất 1.905 trường hợp nhiễm mới được báo cáo trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân dương tính virus corona lên 44.830 cùng 273 người chết.

*** Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 14/5, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.644 người, 84.461 người nhiễm bệnh và 750 ca nhiễm không có triệu chứng.

*** Tính đến 6g30 ngày 14/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 296.252 người và 4.336.973 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Phạm An - Chung Thu Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI