Công viên đóng cửa, người dân xuống hầm cầu vượt tập thể dục

11/05/2021 - 07:49

PNO - Hà Nội đóng cửa tất cả các công viên để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 6/5, nhiều người đã chọn giải pháp xuống hầm đi bộ để tập thể dục, thể thao.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Hà Nội), vào buổi sáng ngày 11/5, đông đảo người dân có mặt tại hầm cầu vượt tại Ngã Tư Sở để tập thể dục, thể thao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng kể từ ngày 6.5.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng kể từ ngày 6/5.
Ngay sau khi cơ quan chức năng đóng cửa các công viên để tránh tụ tập nơi đông người, tại Hà Nội, xuất hiện nhiều điểm tập thể dục mới...
Ngay sau khi cơ quan chức năng đóng cửa các công viên để tránh tụ tập nơi đông người, tại Hà Nội, nhiều người dân đã chọn hầm đi bộ làm nơi để tập thể dục, thể thao.

 

Dù đây là hầm dành cho người đi bộ nhưng nhiều người mang xe đạp xuống hầm để đi.
Dù đây là hầm dành cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn chạy xe đạp ở đây.
Theo quan sát, khoảng cách giữa những người đi tập cũng không đảm bảo theo khuyến cáo từ 1,5-2m, mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh.
Theo quan sát, khoảng cách giữa những người đi tập cũng không đảm bảo theo khuyến cáo từ 1,5-2m, mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh.
Việc tập thể dục nơi đông người lúc này khiến lực lượng chức năng khó kiểm soát bệnh dịch.
Việc tập thể dục nơi đông người lúc này khiến lực lượng chức năng khó kiểm soát bệnh dịch.

Tâm lý lơ là, chủ quan phòng chống dịch thể hiện rõ qua hình ảnh người dân ra đường đông trở lại, gây khó cho công tác chống dịch của Thành phố.
Tâm lý lơ là, chủ quan phòng chống dịch thể hiện rõ qua hình ảnh người dân ra đường không đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế, gây khó cho công tác chống dịch của thành phố.

 Ngọc Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI