Công nương Na Uy cần ghép phổi

19/12/2025 - 21:44

PNO - Công nương Mette-Marit được chẩn đoán bị xơ phổi vào năm 2018. Căn bệnh này đã làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ hoàng gia của bà.

Thái tử Mette-Marit của Na Uy được chụp ảnh trong một buổi dạ tiệc tại Cung điện Hoàng gia ở Oslo vào ngày 23 tháng 6 năm 2025. Abdullah Firas/ABACA/Shutterstock
Công nương Mette-Marit tại một buổi dạ tiệc tại Cung điện Hoàng gia ở Oslo vào ngày 23/6/2025 - Ảnh: Abdullah Firas/ABACA/Shutterstock

Ngày 19/12, Hoàng gia Na Uy cho biết, công nương Mette-Marit dự kiến sẽ trải qua một ca ghép phổi khi sức khỏe của bà xấu đi trong những tháng gần đây.

Công nương Mette-Marit - 52 tuổi, vợ của Thái tử Haakon, người thừa kế ngai vàng Na Uy, được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi vào năm 2018, một căn bệnh mãn tính gây sẹo ở phổi và dẫn đến giảm hấp thụ ô xy.

"Mùa thu này, một số xét nghiệm đã được thực hiện cho thấy sự phát triển bệnh rõ ràng đã ảnh hưởng tiêu cực đến về sức khỏe của công nương"- cung điện cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm phải thực hiện ghép phổi và chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể thực hiện ca ghép phổi này"- Giáo sư Are Martin Holm thuộc đơn vị phổi của Bệnh viện Đại học Oslo cho biết trong cùng một tuyên bố.

Xơ phổi là hiện tượng mô phổi bị tổn thương và hình thành sẹo, khiến phổi mất dần khả năng hoạt động bình thường. Bệnh tiến triển dần, có thể làm người bệnh ngày càng khó thở. Các triệu chứng xơ phổi gồm: khó thở, ho khan, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau cơ khớp, và tình trạng sưng đầu ngón tay hoặc chân...

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI