Con bệnh nặng, cha mẹ bất lực vì quá khó khăn

22/01/2015 - 07:30

PNO - PN - * Mới chào đời, bé Nguyễn Thị Thiên Ân, năm tháng tuổi, ở thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kưin, tỉnh Đăk Lăk đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Mới đây, BV Nhi Đồng 1 cho biết cháu phải thực hiện phẫu thuật tim khẩn cấp nếu không sẽ nguy...

Con benh nang, cha me bat luc vi qua kho khan

Mẹ cháu ngược xuôi vay mượn hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ca mổ, do sức khỏe quá yếu mà tình trạng bệnh lại quá nặng, bé vẫn phải thở oxy và uống sữa qua đường ống. Từ khi bé còn trong bụng mẹ, cha đã bỏ đi, mẹ bé làm thuê, đơn thân nuôi con nhỏ bệnh tật. Hiện mẹ bé đành bất lực vì không thể xoay xở chi phí chữa bệnh cho con.

Con benh nang, cha me bat luc vi qua kho khan

* Mấy năm nay, cháu Trương Thị Thanh Hương, chín tuổi, ngụ tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi phải vào BV Nhi Đồng 1 để truyền máu và điều trị bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu di truyền). Ba mẹ cháu làm thuê, công việc lúc có lúc không, cuộc sống luôn túng thiếu. Ba cháu lo lắng: “Con tôi vẫn phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém nhưng gia đình đã bế tắc vì không thể xoay xở ra tiền”.

 * Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp các cháu có điều kiện chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI