PNO - Từ cuối tháng Sáu đến nay, nhiều tuyến đường ở TPHCM hễ có mưa là ngập. Theo các chuyên gia, UBND TPHCM có thể vận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để sớm hoàn thành các dự án chống ngập căn cơ thay vì “ngập tới đâu, nâng đường tới đó”.
Nhiều nơi đề xuất nâng đường chống ngập
Nghe dự báo TPHCM bước vào đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, ông Nguyễn Văn Ca - ở đường Phạm Hữu Lầu, quận 7 - vội vàng nhờ hàng xóm cùng khiêng chiếc tủ gỗ lên lầu 2. Ông cũng dời đồ đạc ở tầng trệt lên chiếc ghế cao gần 1m nhưng vẫn thấy chưa an tâm bởi nó vẫn thấp hơn mực nước ngập năm ngoái.
Ông than: “Ở đây, mưa cũng ngập, triều cường cũng ngập. Mấy năm trước, nghe nói khởi công dự án ngăn triều, bà con ở đây mừng thầm, ai dè làm nửa chừng thì ngưng, ngập mỗi ngày một nặng hơn”.
![]() |
Đường Lê Văn Lương thường xuyên bị ngập nước do mưa và triều cường nên UBND huyện Nhà Bè đã đề xuất nâng cao độ mặt đường này |
Quận 7 và huyện Nhà Bè là 2 địa phương thường xuyên bị ngập mỗi khi có triều cường hoặc mưa lớn. Vừa qua, UBND 2 quận, huyện này đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải TPHCM nâng cấp đường để khắc phục tình trạng ngập trên các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn (quận 7).
UBND huyện Bình Chánh cũng có văn bản đề nghị khắc phục tình trạng ngập trên các tuyến Quốc lộ 1, Nguyễn Hữu Trí, Trần Đại Nghĩa. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM cũng có văn bản đề nghị nâng cao bề mặt 4 tuyến đường ở huyện Nhà Bè để khắc phục tình trạng ngập nước do triều cường.
Trước những đề nghị trên, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, theo quy định hiện hành, sở chỉ được phép sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên để bảo dưỡng và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để sửa chữa các hỏng hóc của hệ thống hạ tầng giao thông. Sở không có cơ sở triển khai sửa chữa, nâng cấp mặt đường với mục tiêu chống ngập, khắc phục tình trạng ngập nước do mưa và triều cường.
Văn bản của Sở Giao thông Vận tải TPHCM nêu: “Để khắc phục triệt để tình trạng ngập nước do mưa và triều cường, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp nâng cao độ mặt đường. Ngoài ra, hiện nay, công tác chống ngập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng chủ trì triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập nước trên các đoạn đường thường xuyên ngập nước do mưa và triều cường”.
Kỹ sư cao cấp Vũ Hải - nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nước và Môi trường TPHCM - đồng tình với quan điểm của Sở Giao thông Vận tải TPHCM bởi thực tế đã chứng minh rằng, nâng đường không thể chống ngập: “Nếu anh nâng đường này cao thì tuyến đường thấp hơn sẽ bị ngập. Chẳng hạn, sau khi nâng đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) thì tuyến đường này hết ngập nhưng các tuyến đường và khu dân cư lân cận bị ngập”.
Đầu tháng 7/2023, do mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở quận Bình Tân bị ngập nặng trong nhiều ngày, nặng nhất là các khu dân cư ven đường Hồ Học Lãm và đường 17A.
Anh Huỳnh Quốc Sơn - ở khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân - cho hay: “Từ khi người ta nâng mặt đường Hồ Học Lãm, con đường vào khu dân cư Nam Hùng Vương thấp hơn nên hễ có mưa là ngập, khu chợ và các con hẻm nằm tiếp giáp với đường này cũng ngập triền miên. Nếu không làm tốt hệ thống thoát nước mà cứ nâng đường thì các khu dân cư sẽ bị biến thành vùng trũng chứa nước”.
Một nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 - ở đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân - cho biết, cách đây vài năm, mặt đường Kinh Dương Vương được nâng cao nên cửa hàng xăng dầu thấp hơn mặt đường khoảng nửa mét. Mỗi khi có trận mưa kéo dài chừng 30 phút, cây xăng lại biến thành bể bơi, không thể kinh doanh.
Cần sớm vận dụng cơ chế mới trong chống ngập
Theo Sở Xây dựng TPHCM, TPHCM hiện còn 15 tuyến đường chính bị ngập khi có mưa lớn. Nhưng trên thực tế, từ cuối tháng Sáu đến nay, nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập mỗi khi mưa to.
Ông Đỗ Tấn Long - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) - thông tin, gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều trận mưa lớn, làm quá tải hệ thống thoát nước. Hệ thống cống ở TPHCM có tiết diện nhỏ, chưa thoát nước kịp trong và sau những trận mưa có vũ lượng lớn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng hệ thống cống hoặc các tuyến cống đã được đầu tư khi đường còn là đường nông thôn, nay vẫn giữ nguyên dù đã đô thị hóa. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng một số dự án nạo vét hệ thống kênh rạch chưa được đồng bộ nên chưa thể hoàn thành hệ thống thoát nước theo yêu cầu.
Theo kỹ sư Vũ Hải, để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập, Sở Xây dựng TPHCM cần lập quy hoạch tổng thoát nước một cách chi tiết, thận trọng, sát với thực tiễn. Ông nói: “TPHCM vừa được trao cơ chế đột phá để phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống nên có thể đẩy mạnh việc đầu tư, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chống ngập. Có thể số hóa hệ thống cống thoát nước, tăng cường sử dụng thiết bị, công nghệ mới, cơ giới hóa việc khảo sát và nạo vét bùn cặn trong lòng cống, áp dụng các giải pháp chống ngập của các nước tiên tiến”.
Giáo sư, tiến sĩ Lê Huy Bá - chuyên gia môi trường - cũng cho rằng, lâu nay, chính quyền TPHCM gặp nhiều vướng mắc về huy động nguồn vốn và kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực chống ngập và xử lý nước thải. Ông dẫn chứng, trước đây, UBND TPHCM dự kiến xây nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 với công suất 170.000m³/ngày, trạm xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2 với công suất 130.000m³/ngày, trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum với công suất 65.000m³/ngày. Năm 2015, một đơn vị trong nước đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 nhưng sau đó không triển khai xây dựng. Mới đây, một doanh nghiệp nước ngoài nêu nguyện vọng được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đầu tư dự án này nhưng vẫn gặp nhiều vướng mắc.
“Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã nêu những cơ chế đột phá trong việc kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án mang tính cấp bách. UBND TPHCM cần tận dụng nghị quyết mới này để thực hiện các dự án đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng chưa thực hiện được, như chống ngập, xử lý nước thải”. Giáo sư, tiến sĩ Lê Huy Bá |
Từ năm 2016, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) đã được khởi công, nhằm chống ngập cho bờ hữu sông Sài Gòn và vùng trung tâm TPHCM với diện tích 570km2, khoảng 6,5 triệu cư dân sinh sống. Tuy nhiên, dù đã đạt khoảng 95% tiến độ dự kiến, dự án vẫn chưa hoàn thành và ngưng hoạt động trong nhiều năm qua do có những vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn.
Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, Nghị quyết 98/2023/QH15 là một trong những “chìa khóa” để gỡ khó cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng và các dự án về chống ngập khác. Ông phân tích: “Theo Nghị quyết 98, chính quyền TPHCM có thể tự quyết đối với các dự án theo hình thức xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), như dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ngoài ra, chính quyền TPHCM cũng cần huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư vào các dự án chống ngập khác bởi công cuộc chống ngập cần nhiều thời gian và kinh phí”.
Sơn Vinh
Chia sẻ bài viết: |
Sau hơn 5 năm ngưng thi công, dự án kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa đang từng bước tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.
Khi dỗ cháu bé không chịu nín, chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân ở Quảng Ngãi đã ném cháu bé xuống nền gạch khiến bé bị chấn thương sọ não.
Người mang thai hộ vì mục đích thương mại đang bị gạt ra khỏi sự bảo vệ của pháp luật và sự ủng hộ về mặt xã hội.
Dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đạt tiến độ 72%, các nhà thầu đang chuyển từ thi công tăng tốc, dự kiến hoàn thành tháng 9/2025.
Toàn tỉnh ghi nhận 128 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gồm 97 nhà ngập lụt, 14 nhà sạt lở và 17 nhà bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.
Một “hố tử thần” có đường kính khoảng 1m, sâu 1,2m xuất hiện trên Quốc lộ 40B nối Quảng Ngãi - Đà Nẵng.
UBND xã Bình Chương đã vớt rất nhiều xác heo bị thả trôi theo kênh để xử lý, đồng thời báo cáo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi có biện pháp ngăn chặn.
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đã hợp luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn sắp tới.
Thấy người thân bị lực lượng chức năng khống chế vì có hành vi chống đối, Bùi Hồng Nhi đã dùng nón bảo hiểm đánh đại úy công an bị thương.
Hàng chục chiến sĩ công an đã dùng thân mình tạo thành “hàng rào” giữa dòng nước xiết để đưa sản phụ vượt suối đến TTYT sinh con an toàn.
Sạt lở nghiêm trọng không chỉ khiến nhiều người dân sống bên bờ sông Lam mất nhà, mà còn bị cuốn trôi luôn cả đất ở.
Do ngân sách khó khăn, tỉnh Quảng Ngãi xin trung ương 2.350 tỉ để nâng cấp QL24, tuyến đường huyết mạch nối tỉnh lỵ Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum cũ.
2 sinh viên đang học đại học ở Đà Nẵng khi đi lội suối ở đầu nguồn sông Cu Đê đã bị trượt chân ngã xuống dòng nước rồi mất tích.
Công an TPHCM vừa triệt xóa 2 đường dây khai thác đá trái phép quy mô lớn dưới vỏ bọc dự án cải tạo.
Sáng 1/8, UBND xã Khe Tre (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô khách, rất may tất cả hành khách đều an toàn.
Từ 10/7/2025 đến hết ngày 15/9/2025, Công an TPHCM thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm phục vụ các sự kiện lớn.
Khoảng tháng 12/2023 và tháng 1/2024, đối tượng Danh Quanh và một số đối tượng khác đã ký nhiều hợp đồng mua bán lúa, chiếm đoạt trên 5,7 tỉ đồng
Chồng bỏ đi khi con 3 tuổi, chị một mình nuôi con. Chị bị bệnh ung thư. Căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, chị lo con sẽ bơ vơ giữa đời.