Cô bé ba chân nay đã có thể chạy nhảy

28/04/2017 - 19:00

PNO - Nhờ sự trợ giúp của nhóm bác sĩ từ nhiều quốc gia, cô bé ba chân người Bangladesh nay đã có thể tự đi bộ, chạy nhảy như những trẻ em khác.

Bé gái 3 tuổi sinh ra với ba chân do hiện tượng song thai dính liền, vừa trở về nhà vào Thứ sáu 28/4 sau đợt phẫu thuật phức tạp tại Úc giúp tháo chiếc chân thừa.

Choity Khatun, ba tuổi,có rất ít cơ hội sống sót cho đến khi được tổ chức từ thiện Children First Foundation hỗ trợ chi phí điều trị tại Melbourne vào năm ngoái.

Co be ba chan nay da co the chay nhay
Choity là một trường hợp hiếm của hiện tượng song thai dính liền khiến cô bé có ba chân và dư thừa nhiều bộ phận

Nhóm các bác sĩ phẫu thuật dành vài tháng để tái tạo lại cơ thể cô bé.

“Một phần của người anh em sinh đôi đã phát triển từ khung chậu của cô bé,” bác sĩ Chris Kimber , trưởng nhóm phẫu thuật nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Monash nói với AFP.

Vấn đề là những trường hợp thế này rất hiếm, mỗi ca bệnh đều độc nhất nên cần thời gian dài xem xét phương án.

"Khi Choity tới Úc, cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, và không thể đi bộ bình thường,” bác sĩ Kimber nói.

Co be ba chan nay da co the chay nhay
Các bác sĩ phải nhiều lần cho cô bé ngủ mê để khám và chụp ảnh X-quang

Cùng với các chuyên gia từ châu Âu và Hoa Kỳ, nhóm bác sĩ phẫu thuật lên kế hoạch cho ca mổ cắt bỏ phần còn lại của chiếc chân thứ ba, vốn được tháo rời một phần ở Bangladesh.

Đồng thời, họ phải ngắt các đường truyền máu và nối lại những cơ quan khác .

Sau khi khám, các bác sĩ nhận ra Choity có hai trực tràng, hai lỗ hậu môn, hai âm đạo và hai đường dẫn tiểu. Do đó, cô bé không thể đi vệ sinh bình thường.

Co be ba chan nay da co the chay nhay
Sau nhiều tháng bàn bạc, tham khảo ý kiến từ khắp nơi trên thế giới, họ quyết định thực hiện ca phẫu thuật vào tháng 11/2016

Cuộc phẫu thuật vô cùng hiếm, cuối cùng được thực hiện trong tháng 11/2016. Tám bác sĩ chuyên về tái tạo bộ phận sinh dục và xương chậu làm việc trong suốt tám giờ.

“Chúng tôi dành ba hay bốn tháng để xem xét, trình bày với các bác sĩ khác, lấy ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó dựa trên nhiều ý kiến ​, chúng tôi đã thực hiện thành công ca phẫu thuật,” ông Kimber phát biểu.

Co be ba chan nay da co the chay nhay
Đến nay Choity đã có thể chơi đùa và chạy nhảy bình thường

Một thành tựu quan trọng cho nhóm bác sĩ phẫu thuật, là họ có thể giúp cô bé đi vệ sinh bình thường.

Choity cũng bị khiếm thị một phần, nhưng đợt khám mắt tại bệnh viện cho thấy họ không thể cải thiện được thị lực của cô bé.

Nhưng cô bé vẫn có thể đi bộ và chạy như những đứa trẻ khác. “Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp... con bé có thể vui chơi như mọi đứa trẻ đồng trang lứa,” mẹ của Choity, cô Shima Khatun (22 tuổi) thổ lộ.

Co be ba chan nay da co the chay nhay
Hai mẹ con sắp được đoàn tụ với gia đình tại Bangladesh

Cô Shima đang mong ngày cùng con gái trở về làng ở ngoại ô Dhaka để đoàn tụ với chồng.

Ngọc Hạ (Theo CNA, ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI