Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

05/03/2013 - 22:32

PNO - Ngày 5/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Chu tich nuoc tiep Bo truong Quoc phong Lien bang Nga

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Bang Nga, ngày 5/3 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Đại tướng Sergei Shoigu ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới đã sang thăm Việt Nam; đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu; tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Sergei Shoigu tại Việt Nam lần này sẽ đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Những năm qua, sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn rất hiệu quả và đang phát triển nhanh chóng, tốt đẹp, phù hợp với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và lợi ích chung của mỗi nước. Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình, có hiệu quả của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Liên bang Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Sergei Shoigu cám ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo những kết quả tốt đẹp trong hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; khẳng định trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng sẽ làm hết sức mình để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự mà hai bên thống nhất.

*Trước đó, sáng 5/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm về một số vấn đề liên quan đến tình hình thế giới, khu vực và ở mỗi nước, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chu tich nuoc tiep Bo truong Quoc phong Lien bang Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu trả lời phỏng vấn của báo chí sau khi kết thúc hội đàm - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đại tướng Sergei Shoigu đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, đồng thời mở ra bước phát triển mới đối với quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Liên bang Nga.
Đại tướng Sergei Shoigu cho rằng mặc dù hợp tác giữa hai Quân đội đang ngày càng phát triển, nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đề nghị hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đưa ra những định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và ngang tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Sergei Shoigu nhất trí, quân đội hai nước cần tập trung hợp tác lâu dài, bền vững vào các lĩnh vực mà hai bên có khả năng trong các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự.

Theo Chinhphu.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI