Chọn “tốt nghiệp hôn nhân” để cuộc sống trẻ lại

20/08/2025 - 06:53

PNO - “Tốt nghiệp hôn nhân” đang là trào lưu mà nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi dù vẫn thương yêu nhau, nhưng muốn sống xa nhau tạm thời để mỗi người có cơ hội làm những việc mà mình khát khao thời trẻ.

Giữa năm 2024, vừa về hưu, bà Amelia Cample dọn đến ngôi làng nhỏ ở Anh để sống mà không có chồng con theo cùng. Người phụ nữ 56 tuổi đã dành gần như cả cuộc đời để sống ở Mỹ, vì thế bà khát khao muốn dịch chuyển và trải nghiệm ở nhiều nước khác nhau trước khi quá già để đi. Thế nhưng, không ai trong gia đình đi theo bà, vì họ còn công việc.

“Sau khi trò chuyện, chúng tôi vui vẻ chấp nhận mỗi người chọn cho mình một cuộc sống riêng. Chúng tôi vẫn là gia đình. Tôi và chồng vẫn yêu thương và quan tâm nhau. Chúng tôi gọi điện cho nhau mỗi ngày. Những dịp lễ, hay vài tháng 1 lần, tôi về Mỹ hoặc gia đình đến với tôi. Tất cả đều vui vẻ” - bà Cample tiết lộ.

Xu hướng “tốt nghiệp hôn nhân” đang thu hút sự chú ý của các cặp vợ chồng trung niên, cao tuổi. Họ muốn tìm kiếm sự độc lập trong những năm còn lại của cuộc đời - Nguồn ảnh: Getty
Xu hướng “tốt nghiệp hôn nhân” đang thu hút sự chú ý của các cặp vợ chồng trung niên, cao tuổi. Họ muốn tìm kiếm sự độc lập trong những năm còn lại của cuộc đời - Nguồn ảnh: Getty

Tương tự, ông Koyama Ito (62 tuổi) sau hàng chục năm làm nghề chụp ảnh ở Tokyo, đã trở về quê nhà ở Aichi để làm một lão nông. Trong khi đó, vợ ông - bà Aikia - lại còn công việc ở thành phố. Dù xa nhau nhưng cuộc sống của ông bà lại rất thú vị.

Bà Aikia cho biết, từ ngày sống xa nhau, tình cảm của họ như trở lại thời tuổi trẻ: “Mỗi tháng ông ấy đều về thăm tôi. Riêng tôi, khi sắp xếp được công việc hay có ngày nghỉ, đều về quê cùng ông ấy. Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi nhớ và trân trọng khi ở bên nhau hơn. Thậm chí chúng tôi còn cảm giác như mình trở lại tình yêu thời trẻ khi luôn nôn nao, chờ đợi ngày gặp lại”.

Những câu chuyện trên là xu hướng “tốt nghiệp hôn nhân”, xuất phát tại Nhật Bản với tên gọi là sotsukon, bắt nguồn từ cuốn sách tư vấn hôn nhân của tác giả Yumiko Sugiyama.

“Tốt nghiệp hôn nhân” đang là trào lưu mà nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi dù vẫn thương yêu nhau, nhưng muốn sống xa nhau tạm thời để mỗi người có cơ hội làm những việc mà mình khát khao thời trẻ, không bị vướng bận gia đình, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Hiện chưa có thống kê chính thức về số lượng, nhưng một khảo sát năm 2023 tại Nhật Bản cho thấy rất nhiều người muốn theo trào lưu này. Có tới 61,8% trong 500 phụ nữ có gia đình, từ 35-65 tuổi, được hỏi cho biết muốn “tốt nghiệp hôn nhân”.

Theo các nhà nghiên cứu xã hội, phần lớn những người chọn hoặc ủng hộ “tốt nghiệp hôn nhân” lại là phụ nữ. “Khi con cái đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, rất nhiều phụ nữ trung niên không còn việc gì khác ngoài chăm sóc chồng. Lúc này, nhiều người mới nghĩ đã đến lúc phải theo đuổi sở thích và hạnh phúc riêng. Thông thường, người vợ là người gợi ý trước và giai đoạn lý tưởng nhất là khi đã về hưu” - giáo sư tâm lý Masako Ishii-Kuntz nhận xét.

Thanh Trà (theo SCMP, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI