Gần 400 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm 2024

19/08/2025 - 20:16

PNO - Ngày 19/8, Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết, năm 2024 có 383 nhân viên trợ đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo số người chết trong năm nay cũng rất đáng lo ngại.

Liên Hợp Quốc cho biết kỷ lục 383 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng vào năm 2024, trong đó có 181 người ở Dải Gaza
LHQ cho biết 383 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng vào năm 2024, trong đó có 181 người ở Dải Gaza

Nhân Ngày Nhân đạo thế giới 19/8, LHQ cho biết, số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm 2024 đã tăng 31% so với năm 2023 và trong năm 2025 này, con số này cũng không hề thấp.

Hầu hết những người thiệt mạng là nhân viên địa phương, bị tấn công trong khi làm nhiệm vụ hoặc ngay trong nhà của họ.

Năm 2024 còn có 308 nhân viên cứu trợ bị thương, 125 người bị bắt cóc và 45 người bị giam giữ.

"Việc tấn công chống lại những người hoạt động nhân đạo cũng là tấn công tất cả chúng ta. Họ là những người vì chúng ta mà phục vụ" - Tom Fletcher - điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ và là Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo LHQ - nói.

"Các cuộc tấn công này là một bản cáo trạng đáng xấu hổ, nhất là sự thờ ơ của quốc tế. Với tư cách là những nhà hoạt động nhân đạo, một lần nữa chúng tôi yêu cầu những người có quyền lực hãy bảo vệ thường dân, nhân viên cứu trợ và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm" - đại diện LHQ lên tiếng.

Với năm 2025, số liệu tạm thời từ Cơ sở dữ liệu An ninh Nhân viên cứu trợ cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có đến 265 nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

LHQ nhắc lại rằng, các cuộc tấn công vào nhân viên cứu trợ và các hoạt động nhân đạo là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Điều này làm tổn hại đến các hoạt động cứu trợ hàng triệu người bị mắc kẹt trong các khu vực chiến tranh và thảm họa.

"Bạo lực chống lại các nhân viên cứu trợ cần phải chấm dứt" - ông Fletcher nói.

Tổ chức Y tế thế giới cũng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 800 cuộc tấn công vào các tổ chức chăm sóc sức khỏe ở 16 vùng lãnh thổ, khiến hơn 1.110 nhân viên y tế và bệnh nhân thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Ngày Nhân đạo Thế giới ra đời vào năm 2003 khi người đứng đầu tổ chức nhân quyền LHQ Sergio Vieira de Mello và 21 nhà hoạt động nhân đạo, nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tại trụ sở LHQ ở Baghdad.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI