Xu hướng hẹn hò độc hại kiểu "đu cành" của gen Z

19/08/2025 - 19:04

PNO - Các chuyên gia cảnh báo về xu hướng hẹn hò độc hại mới đang âm thầm lan rộng, đó là “monkey-barring”.

Hẹn hò kiểu ''khỉ đu cành'' bị chỉ trình là hành vi ngoại tình về mặt cảm xúc. - Ảnh minh họa: istock
Hẹn hò kiểu ''đu cành'' bị chỉ trích là hành vi ngoại tình về mặt cảm xúc - Ảnh minh họa: istock

Khác với những thế hệ trước thường có xu hướng dành thời gian để phục hồi sau một mối quan hệ tan vỡ, nhiều người trẻ gen Z ngày nay lại chọn cách… không bao giờ thực sự độc thân. Vừa kết thúc một mối tình, họ đã kịp nắm tay người mới, thậm chí còn có người ''dự phòng'' trước khi chia tay chính thức.

Các chuyên gia tâm lý gọi hành vi này là ''monkey-barring'', xuất phát từ hình ảnh con khỉ đu qua các cành cây mà không bao giờ buông tay nếu chưa nắm chắc cành tiếp theo. Trong tình yêu, đó là việc giữ chặt một mối quan hệ hiện tại chỉ để làm "bệ phóng" cho người mới, mà không thành thật với đối phương.

Nhiều bạn trẻ cho rằng mình chỉ đang ''đón đầu hạnh phúc mới'', hoặc đơn giản là ''chưa sẵn sàng một mình''. Nhưng theo chuyên gia tình cảm Angelika Koch (Mỹ), đây là hành vi nguy hiểm, dựa trên sự thiếu trưởng thành cảm xúc và nỗi sợ cô đơn.

''Monkey-barring là hành vi mang tính lén lút, có thể xem là hình thức ngoại tình về mặt cảm xúc. Khác hoàn toàn với polyamory (đa ái), nơi mọi người đều đồng thuận và trung thực, monkey-barring là hành vi dựa trên sự che giấu và lợi dụng'' - Koch phân tích.

Thế hệ gen Z đang hẹn hò theo kiểu ''khỉ đu cành'' để bớt cô đơn.
Gen Z đang hẹn hò theo kiểu ''đu cành'' để bớt cô đơn - Ảnh minh họa: istock

Theo Koch, nhiều người trẻ mắc kẹt trong hành vi này vì sợ tổn thương, sợ bị bỏ rơi và thiếu khả năng đối mặt với sự cô đơn. Sự thật là càng nhảy từ người này sang người kia, họ càng mất cơ hội hiểu chính mình và xây dựng mối quan hệ lành mạnh.

Gen Z là thế hệ lớn lên trong thời đại mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và văn hóa "tình yêu nhanh". Chỉ cần vài cú chạm là có thể gặp được người mới, vài tin nhắn là bắt đầu một mối quan hệ mới. Mọi thứ trở nên tiện lợi, kể cả việc ''dự phòng'' người yêu.

Tình yêu với gen Z không chỉ là cảm xúc, mà còn là chiến lược sinh tồn trong một thế giới cô đơn và đầy áp lực. Tuy nhiên, chính sự ''tiện lợi'' đó lại làm mờ đi ranh giới giữa tình yêu thật và việc chỉ đang tìm người thay thế để lấp khoảng trống.

Những kiểu hẹn hò Banksying hay Submarining đều là hành vi thiếu trách nhiệm cảm xúc khiến đối phương tổn thương sâu sắc. - Ảnh minh họa: istock
Những kiểu hẹn hò Banksying hay Submarining đều là hành vi thiếu trách nhiệm cảm xúc khiến đối phương tổn thương sâu sắc - Ảnh minh họa: istock

Ngoài ''đu cành'', còn có các xu hướng hẹn hò độc hại khác gồm Banksying - âm thầm rút lui không lời giải thích, giống như các tác phẩm bí ẩn của nghệ sĩ Banksy; Submarining, nghĩa là biến mất như tàu ngầm, rồi bất ngờ quay lại nhắn tin như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cả 3 kiểu hành vi trên đều có một điểm chung là thiếu trách nhiệm cảm xúc và khiến người khác tổn thương một cách âm thầm nhưng sâu sắc.

Dù bạn là người từng bị ''đu cành'' hay đang vô thức trở thành người đi ''đu'', hãy dừng lại và tự hỏi bản thân rằng mối quan hệ này xuất phát từ tình cảm thật sự hay chỉ là cảm giác sợ cô đơn?

Tình yêu không phải là cuộc thi tốc độ, hay trò chơi mạo hiểm, đừng dùng tình cảm người khác làm điểm tựa tạm thời chỉ để tránh cảm giác cô đơn. Vì sau cùng, điều bạn thực sự cần có thể không phải là người mới, mà là thời gian để chữa lành và hiểu chính mình.

Nhật Minh (theo NY Post, USA today, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI