Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa lần thứ ba

22/12/2018 - 10:31

PNO - Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần do Hạ viện và Thượng viện hoãn họp vì không đạt được thỏa thuận về kinh phí xây bức tường biên giới, theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.

Chinh phu My sap dong cua lan thu ba
Hàng rào ngăn giữa biên giới Mỹ và Mexico. Ảnh: PBS

Khi đặt mục tiêu "bảo vệ an ninh biên giới", ông Trump cho rằng việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico sẽ ngăn dòng người nhập cư trái phép hiệu quả hơn.

Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách 5 tỷ USD, nhưng dự luật bị vấp phải sự phản đối của thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện. 

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Nếu đảng Dân chủ bỏ phiếu chống, chính phủ sẽ đóng cửa trong một thời gian rất dài". 

Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa từ đêm 21/12 (giờ địa phương, tức 12g ngày 22/12 giờ Việt Nam). Dự kiến, trưa 22/12 giờ địa phương (tức đêm 23/12 giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ mới nhóm họp trở lại.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua, chính phủ phải đóng cửa tới ba lần trong một năm.

Với việc đóng cửa chính phủ, nhiều nhân viên chính quyền như quản giáo trại giam, đặc vụ điều tra liên bang, nhân viên tuần tra biên giới, sẽ phải làm việc mà không được trả lương.

Tổng cộng gần 800.000 nhân viên bị chậm lương và 380.000 người tạm dừng công việc.

M. T (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI