Chìa khóa chữa bệnh mãn tính từ những thợ lặn nữ ở Hàn Quốc

09/05/2025 - 22:13

PNO - Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, những thợ lặn nữ ở đảo Jeju sở hữu biến thể di truyền đặc biệt qua nhiều thế hệ, hé mở cách chữa nhiều loại bệnh.

Một thợ lặn Haenyeo ném lưới taewak xuống nước trước khi lặn để bắt nhím biển — Ảnh: HoJoon Lee
Một thợ lặn Haenyeo ném lưới taewak xuống nước trước khi lặn để bắt nhím biển — Ảnh: HoJoon Lee

Nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Utah (UUH), ở bang cùng tên của Hoa Kỳ, công bố bằng chứng về biến thể di truyền đặc biệt của những thợ lặn trên đảo Jeju của Hàn Quốc, giúp huyết áp của họ được giữ ổn định trong nước lạnh, mở ra hướng điều trị mới cho các bệnh mạn tính, theo báo Washington Post đưa tin ngày 9/5.
Tiến sĩ Melissa Ilardo - chuyên gia di truyền học tại UUH và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết rằng nhiều thế hệ phụ nữ trên đảo Jeju phải ngâm mình trong nước lạnh, tìm thức ăn ở độ sâu lên tới 18m (60 feet). Họ được gọi là Haenyeo (phụ nữ biển), nhiều người có thể lặn trong suốt quá trình mang thai để thu thập hải sản, và họ tiếp tục lặn chỉ vài ngày sau khi sinh nở. Trong quá khứ, họ lặn với áo liền thân và chỉ chuyển sang dùng đồ lặn từ thập niên 1980 tới nay.
Các nhà khoa học đã so sánh 3 nhóm, mỗi nhóm khoảng 30 phụ nữ. Nhóm thứ nhất là những thợ lặn Haenyeo. Nhóm thứ 2 là những người dân đảo Jeju nhưng không phải Haenyeo. Nhóm thứ 3 là những phụ nữ từ đất liền Hàn Quốc. Trong thử nghiệm nín thở dưới nước lạnh, nhịp tim của nhóm thứ 2 và nhóm thứ 3 giảm được khoảng 20 nhịp mỗi phút, trong khi nhóm thợ lặn Haenyeo có thể làm giảm nhịp tim của họ 40 nhịp mỗi phút.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Cell Reports vào ngày 2/5: Tiến sĩ Ilardo và các đồng nghiệp cho rằng thợ lặn Haenyeo có gen di truyền đặc biệt tạo ra “phản ứng huyết áp”, bảo vệ họ khi ngâm mình trong nước lạnh, giúp những thợ lặn mang thai khỏi bị tiền sản giật, biến chứng nghiêm trọng có thể gây tử vong.
Bà Ilardo lưu ý, đảo Jeju là nơi có tỉ lệ người dân đột quỵ tử vong thấp nhất ở Hàn Quốc: chỉ hơn 24 ca tử vong trên 100.000 người, trong khi tỉ lệ này ở Mỹ là khoảng 37 ca tử vong trên 100.000 người.
Bà Ilardo chia sẻ, những hiểu biết mà các nhà nghiên cứu thu được từ việc kiểm tra các cộng đồng ở đảo Jeju giúp họ phát triển cách điều trị cho nhiều bệnh mạn tính, bao gồm nhóm thuốc được gọi là chất ức chế PCSK9, có tác dụng hạ cholesterol xấu.

Trường An (theo Washington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI