Chi hơn 2.000 USD để cao thêm 1,4cm, thiếu niên bị "co" về chiều cao ban đầu sau 2 tuần

20/09/2025 - 13:56

PNO - Một thiếu niên 16 tuổi ở Trung Quốc đã chi tới 16.700 nhân dân tệ (khoảng 2.347 USD) cho một liệu trình kéo dài cơ thể trong 6 tháng với hy vọng cải thiện chiều cao.

 Kết quả, em chỉ cao thêm 1,4 cm – và rồi trở lại mức ban đầu chỉ sau hai tuần kết thúc điều trị. - Ảnh: QQ
Sau 6 tháng liệu trình, Hoàng chỉ cao thêm 1,4cm, rồi trở lại mức ban đầu chỉ sau 2 tuần - Ảnh: QQ

Thiếu niên họ Hoàng tham gia liệu pháp tại một cơ sở ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) từ tháng Hai đến tháng Tám. Theo lời cha của em, chiều cao của em đã tăng từ 165cm lên 166,4cm vào cuối quá trình trị liệu.

Tuy nhiên, chỉ nửa tháng sau khi dừng liệu trình, con trai ông lại "co" về đúng chiều cao cũ 165cm. Quá bất ngờ và thất vọng, ông đã khiếu nại với trung tâm. Cơ sở này cho rằng con trai ông ''đã quá tuổi để can thiệp hiệu quả'' và hoàn trả toàn bộ chi phí điều trị. Người cha cho rằng trung tâm lẽ ra phải tư vấn rõ điều này từ đầu, thay vì để gia đình tốn thời gian và tiền bạc.

Liệu trình kéo dài gồm các buổi kéo giãn chân và sử dụng thiết bị y tế để "kích hoạt đầu gối", được thực hiện một đến hai lần mỗi tuần. Cha của Hoàng cho biết mỗi lần lỡ hẹn, chiều cao của con trai có vẻ tụt xuống, nhưng nhân viên trung tâm khi đó vẫn khẳng định do chưa hoàn tất liệu trình.

Đại diện cơ sở cho rằng liệu pháp nhắm vào việc kích thích xương đầu gối để hỗ trợ phát triển chiều cao. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng đây là cách tiếp cận phi khoa học.

Bác sĩ nội tiết Ngô Tuyết Yên từ Bệnh viện Liên hiệp Y khoa Bắc Kinh khẳng định: ''Con người không phải mì sợi. Không thể kéo giãn để tăng chiều cao một cách bền vững''. Bà cho biết chiều cao của một người có thể chênh lệch khoảng 0,5-1cm trong ngày do sự co giãn tự nhiên của cột sống, cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn vào chiều tối.

Bác sĩ Ngô nói thêm, yếu tố chính giúp tăng chiều cao là tập thể dục để kích thích hormone tăng trưởng: "Chiều cao con người phụ thuộc 80% vào yếu tố di truyền và 20% vào chất lượng giấc ngủ''.

Trên mạng xã hội, nhiều người phê phán: "Nếu liệu pháp đó thực sự hiệu quả thì đã không còn người thấp nữa'', "Đáng buồn khi có những đơn vị lợi dụng nỗi lo lắng của cha mẹ để kiếm tiền", Chính quyền nên tăng cường giám sát và tuyên truyền kiến thức khoa học về phát triển chiều cao''...

Hiện tên của tổ chức cung cấp liệu pháp không được tiết lộ và cũng chưa rõ liệu đơn vị này có đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ y tế cho trẻ em hay không.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI