Chém vợ và mẹ vợ trọng thương vì bị đuổi ra khỏi nhà

19/11/2015 - 08:05

PNO - Bị đuổi ra khỏi nhà, Vinh dùng dao phay lao vào chém vợ tới tấp. Mẹ vợ sau khi vào can ngăn cũng bị đối tượng này chém trọng thương.

Ngày 18/11, TAND cấp cao TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Vinh (47 tuổi, thường trú ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.

Chem vo va me vo trong thuong vi bi duoi ra khoi nha
Bị cáo Phạm Văn Vinh tại tòa

Theo đó, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại và giảm án cho Vinh từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Vinh đã dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu vợ là Trần Thị Kim Quí, 42 tuổi và mẹ vợ là bà Phạm Thị Nhành, 59 tuổi gây thương tích nặng.

Theo đó, ngày 22/8/2014, Vinh đến nhà chị Quí ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An). Lúc này, giữa hai người xảy ra cự cãi gay gắt. Chị Quí đã lớn giọng yêu cầu Vinh ra khỏi nhà nhưng Vinh không nghe nên chị Quí đã lấy hết đồ của Vinh bỏ ra ngoài sân.

Trong lúc tức giận, Vinh đã dùng con dao lao vào chém vợ tới tấp. Thấy con gái bị chém, bà Nhành vào can ngăn thì bị đối tượng chém liên tiếp vào đầu và tay.

Sau đó 2 mẹ con bà Nhành được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị Quí bị thương tích 22% và bà Nhành thương tích 11%.

Về phần Vinh, sau khi gây án, đối tượng này dùng dây điện thắt cổ tự tử nhưng bất thành. Sau đó, y đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Vinh và chị Quí chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2006 nhưng không đăng ký kết hôn.

Quang Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI