Cháy xưởng may giày ở Philippines, ít nhất 72 người chết

14/05/2015 - 13:50

PNO - PN - Các quan chức chính phủ Philippines hôm nay (14/5) cho biết tính đến 14g20 (giờ Việt Nam) ít nhất 72 người đã chết và nhiều người còn mất tích khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng may giày thuộc tập đoàn Kentex Manufacturing...

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Đám cháy bùng phát dữ dội khiến ít nhất 45 người thiệt mạng - Ảnh: Getty Images, RTE, Reuters

Trả lời phỏng vấn báo giới, Thị trưởng Rex Gatchalian thông báo vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà hai tầng của công ty sản xuất giày dép cao su Kentex ở thành phố Valenzuela vào hôm qua. Theo chủ nhà máy, có khoảng 200 - 300 công nhân đang làm việc lúc hỏa hoạn bùng phát.

Hiện công tác cứu hỏa vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Các nhân viên cứu hỏa nói rằng có thể họ sẽ phát hiện thêm nhiều thi thể khi lên được tầng hai của xưởng may nếu tòa nhà không đổ sập.

Hôm qua (13/5), năm người đã may mắn được cứu sống trong đám chát và tất cả đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương thừa nhận rằng họ không chắc chắn về số người sống sót.

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Chay xuong may giay o Philippines, it nhat 72 nguoi chet

Kinh hoàng sau vụ cháy - Ảnh: Reuters, AP

Ngọn lửa bùng phát vào gần trưa 13/5 (giờ địa phương), sau năm giờ đối phó, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy. Chính quyền thành phố cho rằng nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do những vật liệu dễ cháy và hóa chất tại nhà máy, những thứ đó khiến cho ngọn lửa lan nhanh và mạnh hơn. Cơ quan cứu hỏa và cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trả lời phóng viên CNN, Steve Chua, một công nhân làm việc trong nhà máy cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng dùng nước và bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa, nhưng việc này quá khó”.

Năm 1996, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một vũ trường ở thành phố Manila khiến khoảng 150 người thiệt mạng.


PHƯƠNG ANH
(Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI