8 em bé khỏe mạnh chào đời bằng ADN của 3 người

17/07/2025 - 06:56

PNO - Vật liệu di truyền từ mẹ và cha được chuyển sang trứng hiến tặng khỏe mạnh để giảm nguy cơ mắc các bệnh đe dọa tính mạng.

Liệu pháp hiến tặng ty thể tạo ra phôi IVF với DNA từ ba người để ngăn ngừa trẻ em mắc các rối loạn di truyền không thể chữa khỏi - Ảnh: PA
Liệu pháp hiến tặng ty thể tạo ra phôi IVF với ADN từ 3 người để ngăn ngừa trẻ em mắc các rối loạn di truyền không thể chữa khỏi - Ảnh: PA

Các bác sĩ ở Anh đã thông báo về sự ra đời của 8 em bé khỏe mạnh, sau khi thực hiện một quy trình đột phá tạo ra phôi thai IVF với ADN từ 3 người, để ngăn ngừa trẻ em mắc các rối loạn di truyền không thể chữa khỏi.

Các bà mẹ đều có nguy cơ cao truyền các bệnh nguy hiểm đến tính mạng cho con mình do đột biến trong ty thể, những cấu trúc nhỏ nằm bên trong tế bào và cung cấp năng lượng cần thiết để tế bào hoạt động.

Tin tức về ca sinh nở và sức khỏe của các em bé đã được các bác sĩ trên toàn thế giới mong đợi từ lâu, sau khi Vương quốc Anh thay đổi luật để cho phép thực hiện thủ thuật này vào năm 2015. Cơ quan quản lý đã cấp giấy phép đầu tiên vào năm 2017 cho một phòng khám tại Đại học Newcastle, nơi các bác sĩ tiên phong trong kỹ thuật này.

4 bé trai và 4 bé gái, bao gồm một cặp song sinh giống hệt nhau, được sinh ra từ 7 người phụ nữ và không có dấu hiệu của các bệnh ty thể mà họ có nguy cơ di truyền.

Giáo sư Doug Turnbull - một thành viên của nhóm nghiên cứu - đã dành hơn 2 thập kỷ để phát triển quy trình này, cho biết những ca sinh nở khỏe mạnh đã mang lại sự an tâm cho các nhà nghiên cứu và gia đình các bệnh nhân.

Giáo sư Mary Herbert - một thành viên cấp cao khác của nhóm - cho biết, việc có 8 em bé khỏe mạnh là "phần thưởng cho tất cả chúng tôi".

Con người thừa hưởng toàn bộ ty thể từ mẹ ruột. Đột biến trong những cấu trúc nhỏ xíu cũng có thể ảnh hưởng đến tất cả con cái của một người phụ nữ.

Các triệu chứng đầu tiên của bệnh ty thể thường xuất hiện ở trẻ nhỏ, khi các cơ quan tiêu tốn năng lượng như não, tim và cơ bắt đầu suy yếu. Nhiều trẻ em ảnh hưởng bị chậm phát triển, phải ngồi xe lăn và tử vong khi còn nhỏ. Cứ 5.000 trẻ sơ sinh thì có một trẻ bị ảnh hưởng.

8 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp này đã được mô tả trong 2 bài báo trên Tạp chí Y học New England. Cả 8 em đều khỏe mạnh khi sinh. Các xét nghiệm di truyền cho thấy các em bé không có hoặc có rất ít ty thể đột biến, một số được truyền từ mẹ qua quá trình này.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI