Những sai lầm khiến trẻ mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy hiểm

17/07/2025 - 06:15

PNO - Khi con bị sốt xuất huyết, không ít cha mẹ tự ý cho trẻ truyền nước biển, điều trị theo dân gian, vô tình đẩy con vào nguy hiểm.

Hiện nay, vẫn còn không ít người hễ mệt mỏi hay sốt cao, cảm cúm, đau đầu, chóng mặt dù đã đến bác sĩ thăm khám, lấy thuốc uống vẫn tự ý truyền nước biển cho... yên tâm. Khi trẻ bị sốt xuất huyết, không ít cha mẹ cho con truyền nước biển, truyền vitamin, cho con uống thuốc gia truyền.

Nhiều tài khoản facebook rầm rộ cung cấp dịch vụ truyền nước tại nhà, ảnh chụp màn hình
Nhiều tài khoản Facebook cung cấp dịch vụ truyền nước tại nhà - Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, tự ý truyền dịch khi trong người đang mệt mỏi là không khoa học và cũng không phải là giải pháp tăng cường sức khỏe. Một người mắc sốt xuất huyết, hoặc đang trong tình trạng diễn tiến nặng càng không nên tự ý truyền dịch.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Tứ Quí - Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM - bệnh sốt xuất huyết hiện nay quá quen thuộc, do đó, có phụ huynh nghĩ mình có thể kiểm soát và tự điều trị bệnh cho con, đây là suy nghĩ hết sức sai lầm, thậm chí vô tình làm cho trẻ đối mặt với nhiều nguy cơ sốc sốt xuất huyết, biến chứng nặng.

“Phụ huynh đừng quá tin Google, AI hay các cá nhân cố tình nói quá về bệnh rồi bán thuốc, thực phẩm chức năng bởi sẽ làm chậm trễ điều trị, dẫn đến biến chứng nặng nề” - bác sĩ Quí khuyến cáo.

Bác sĩ Phan Tứ Quí thăm khám cho bé trai mắc sốt xuất huyết biến chứng viêm gan được khoa điều trị qua nguy kịch, ảnh Phạm An
Bác sĩ Phan Tứ Quí thăm khám cho bé trai mắc sốt xuất huyết biến chứng viêm gan đã được điều trị qua nguy kịch - Ảnh: Phạm An

Theo bác sĩ Quí, ở 1-2 ngày đầu của bệnh, tuyệt đối không truyền dịch cho trẻ, chỉ nên cho trẻ uống nhiều nước, hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu nhiều, bỏ ăn, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế.

“Bệnh nhi chỉ được truyền bù dịch khi sốt xuất huyết ở giai đoạn cảnh báo, bởi lúc này khả năng trẻ bị thoát dịch, thoát nước nhiều gây giảm thể tích tuần hoàn. Các bác sĩ sẽ phải cân nhắc và dựa vào phác đồ bệnh của bệnh nhi rồi mới quyết định điều trị bằng truyền bù dịch, huyết tương.

Kể cả với bác sĩ nhiều kinh nghiệm, khi ra chỉ định cũng phải đảm bảo về liều lượng, tốc độ truyền, theo dõi sát tình trạng của trẻ trong suốt quá trình truyền. Vì vậy, người nhà, kể cả nhân viên y tế khi được mời đến nhà bệnh nhân truyền dịch cũng không nên” - bác sĩ Quí phân tích

Khi trẻ đã vào giai đoạn nặng, không nên dùng phương pháp dân gian, thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc hay thực phẩm chức năng, vì sẽ làm chậm trễ việc phát hiện bệnh. Chưa kể dùng thuốc dân gian ngoài nguy cơ gây ngộ độc hay triệu chứng bệnh bị “che lấp” khi vào bệnh viện khó phát hiện bệnh dẫn đến nặng hơn, nhập viện trễ khiến việc điều trị càng thêm khó khăn.

Trước tình trạng nhiều người nghi ngại chưa cho con em mình đi tiêm vắc xin sốt xuất huyết, bác sĩ Quí cho hay, mặc dù vắc xin mới được ban hành, nhưng trước đó các nhà nghiên cứu đã có nhiều thử nghiệm lâm sàng, đánh giá hiệu quả bảo vệ cao, có lợi ích cho trẻ trong ngừa bệnh, giảm diễn tiến nặng. Vắc xin có hiệu quả bảo vệ lên đến 90%, trường hợp trẻ mắc bệnh, vắc xin giúp ngăn ngừa 80% bệnh diễn tiến nặng.

Người dân chung tay phòng ngừa sốt xuất huyết

Để ngăn ngừa sốt xuất huyết bùng phát, người dân cần loại bỏ vật chứa nước mà muỗi vằn có thể đẻ trứng, thả cá diệt lăng quăng, đậy kín, súc rửa thường xuyên các xô, thùng... chứa nước. Phòng ngừa muỗi chích bằng cách ngủ mùng, dùng bình xịt muỗi, kem thoa chống muỗi, quần áo tay dài che phủ.

Khi sốt kéo dài hơn 2 ngày, phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế khám, làm xét nghiệm chẩn đoán (nếu cần), tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Liên hệ ngay với y tế, chính quyền địa phương nếu phát hiện các địa điểm có nhiều lăng quăng, muỗi. Hãy nhanh chóng phản ánh địa chỉ cụ thể lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” nếu thấy cùng một nơi có nhiều người mắc sốt xuất huyết cùng thời điểm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI