Cảnh báo tỷ lệ sinh trên toàn thế giới giảm đáng kể

06/07/2025 - 23:04

PNO - Một phân tích trong năm 2025 cho thấy, năm nay sẽ là năm có "một sự sụt giảm đáng kể khác về tỷ lệ sinh" đối với nhiều quốc gia.

Bất chấp những chính sách của chính phủ để khuyến khích phụ nữ sinh con, tỷ lệ sinh trên thế giới liên tục giảm
Bất chấp những chính sách của chính phủ để khuyến khích phụ nữ sinh con, tỷ lệ sinh trên thế giới vẫn liên tục giảm

Cuối tháng 6 vừa qua, Birth Gauge - một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tổng hợp xu hướng sinh và dân số toàn cầu - đã phân tích số ca sinh trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy: trong năm nay, sự sụt giảm tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục.

Theo đơn vị phân tích này, các quốc gia trên thế giới từ lâu đã phải vật lộn với tỷ lệ sinh, bởi tình trạng này đe dọa kinh tế và khiến các quốc gia có dân số già hơn. Từ đó kéo theo ít người trong độ tuổi lao động hơn, và cần hỗ trợ nhiều người cao tuổi hơn.

Vào tháng 6, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cũng đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tỷ lệ sinh toàn cầu, sau khi khảo sát người dân ở 14 quốc gia. Khoảng 14.000 người tham gia, cứ 5 người thì có 1 người cho biết không muốn có con hoặc không hy vọng có nhiều con.

Nhiều chính phủ đã cố gắng can thiệp thông qua các chính sách bằng cách cho tiền sinh con, nuôi con, hỗ trợ việc làm cho cha mẹ... nhưng phân tích của Birth Gauge cho thấy, các biện pháp này vẫn chưa hiệu quả.

Theo đó, Mỹ có số ca sinh trên mỗi phụ nữ là 1,58 vào năm 2025 — giảm từ 1,59 vào năm ngoái, 1,60 vào năm 2023, 1,64 vào năm 2020.

Các quốc gia có số ca sinh giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm 2024 và nửa đầu năm 2025 bao gồm Lithuania (-12,8%), Latvia (-11,5%), Slovakia (-11,5%), Séc (-10,9%) và Ba Lan (-10,5%).

Riêng Đông Âu không chỉ chiến đấu với tỷ lệ tăng dân số thấp trong nhiều năm nay, mà còn đang đối phó với thách thức khác là sự di cư cao.

Các nước Bắc Âu cũng đang phải vật lộn với vấn đề tỷ lệ sinh, mặc dù ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính và thường có các chính sách công hào phóng như trợ cấp và cho cha mẹ nghỉ phép để chăm sóc trẻ lâu hơn.

Theo Quỹ Nhi đồng Quốc tế Liên hợp quốc (UNICEF), Na Uy nằm trong số các quốc gia hàng đầu về các chính sách thân thiện với gia đình, khi cho phụ nữ nghỉ phép có lương đến 12 tháng để sinh con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh của Na Uy cũng đã giảm đáng kể từ 1,98 con/phụ nữ vào năm 2009, xuống còn 1,44 con/phụ nữ vào năm 2024.

Báo cáo của UNFPA cho biết: "Những người trẻ tuổi rất lo lắng và không chắc chắn về tương lai. Nhiều người nói rằng nếu sinh con, họ sẽ trải qua kết quả tồi tệ hơn cha mẹ họ. Những vấn đề về biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và xung đột toàn cầu gia tăng, khiến họ không yên tâm về việc nuôi dạy con cái".

Thảo Nguyễn (Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI