Cháy nhà máy ở Trung Quốc, 36 người thiệt mạng

22/11/2022 - 09:24

PNO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc làm 36 người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

 

Báo cáo cho biết ngọn lửa bùng phát tại Kaixinda Trading ở quận Wenfeng – một “khu công nghệ cao” – ở Anyang. ẢNH: MÀN HÌNH TỪ 央视新闻/WEIBO
Ngọn lửa bùng phát tại công ty thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong, còn gọi là "Khu công nghệ cao" thành phố An Dương

Ngọn lửa bùng phát tại công ty thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong, còn gọi là "Khu công nghệ cao" thành phố An Dương.

Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu vào chiều 21/11, các đội cứu hỏa đã cử 63 phương tiện đến hiện trường. Đến 20g ngọn lửa được khống chế và đến 23g được dập tắt hoàn toàn.

Đến sáng  22/11, các cơ quan chức năng cho biết 36 người được báo cáo đã chết. 2 người được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhẹ và 2 người mất tích.

Tai nạn công nghiệp phổ biến ở Trung Quốc, thường do tuân thủ kém các quy tắc an toàn.

Tháng 3/2019, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở Diêm Thành, cách Thượng Hải 260 km, khiến 78 người thiệt mạng và tàn phá nhà cửa trong bán kính vài km. 

Vào năm 2015, một vụ nổ khổng lồ ở phía bắc Thiên Tân tại một nhà kho hóa chất đã giết chết 165 người, một trong những vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất của Trung Quốc. 

Trọng Trí (theo Reuters, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI