Cha mẹ Hàn Quốc và nỗi "ám ảnh" giáo dục con cái

17/03/2024 - 07:37

PNO - Các cha mẹ càng có trình độ học vấn cao, càng chi nhiều tiền hơn cho việc học tư thục của con cái họ.

 

Ở Hàn Quốc, các bậc phụ hyunh thường cho rằng con cái họ sẽ thất bại nếu không vào được đại học
Ở Hàn Quốc, các bậc phụ huynh thường cho rằng con cái họ sẽ thất bại nếu không vào được đại học

Theo Thống kê Hàn Quốc, các bậc phụ huynh có bằng thạc sĩ đã chi trung bình từ 600.000 won (450 USD) đến 640.000 won (480 USD) cho một đứa trẻ mỗi tháng, cho giáo dục tư nhân vào năm 2023.

Con số này cao gấp 3,8 lần so với mức trung bình hàng tháng từ 170.000 - 200.000 won (128-150 USD), mà các bậc cha mẹ có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở chi cho con cái.

Cụ thể, những bà mẹ có trình độ trung học phổ thông chi trung bình 318.000 won (240 USD) mỗi tháng, trong khi những bà mẹ có bằng đại học chi trung bình 479.000 won (360 USD).

Về phân bố trình độ học vấn, các bà mẹ có trình độ đại học chiếm tỉ lệ lớn nhất với 60%, tiếp theo là những bà mẹ có trình độ trung học phổ thông với 27,8%, có trình độ thạc sĩ là 7,6%, trình độ học vấn dưới trung học cơ sở là 1,7%...

Xu hướng này cũng tương tự đối với những người cha.

Một người cha có bằng thạc sĩ chi trung bình 615.000 won mỗi tháng cho con cái, trong khi những người có bằng đại học chi 475.000 won, những người có trình độ trung học phổ thông chi 318.000 won và những người có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông chi 202.000 won.

Về trình độ học vấn, những người cha có trình độ đại học chiếm đông nhất với 55,8%, tiếp theo là những người có trình độ trung học cơ sở là 26,7%, những người có trình độ thạc sĩ là 11,1%, những người có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở là 1,8%...

Những năm gần đây, các bậc cha mẹ Hàn Quốc đặt rất nhiều kỳ vọng lên con cái và họ sẵn sàng chi tiền để con có được sự giáo dục tốt nhất.

Theo đó, các bậc phụ hyunh đã chi cho các lớp học ngoài giờ dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở mức 27.100 won (20,6 tỉ USD) vào năm 2023, đạt mức cao kỷ lục và tăng 4,5% so với năm 2022.

Nhà tâm lý học Han Min cho biết nhiều người Hàn Quốc mong muốn cho con đi học trường y để có thể trở thành bác sĩ, luật sư nhưng chi phí giáo dục trong những trường hợp đó là rất lớn đồng thời cũng tạo áp lực không nhỏ lên con cái.

Ông nhấn mạnh vào việc nuôi dạy trẻ theo một cách nhất định sẽ cản trở khả năng của con và kêu gọi thay đổi tư duy, kêu gọi các bậc cha mẹ từ bỏ những khuynh hướng như vậy.

Minh Hương (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI