Ca nhiễm HIV ở Philippines tăng nhanh nhất châu Á

06/07/2025 - 13:21

PNO - Tính đến tháng 3/2025, hơn 139.610 người Philippines đang sống chung với HIV và chính phủ ước tính con số này sẽ tăng lên 252.000 vào cuối năm nay.

Mỗi ngày, Philippines có 57 trường hợp nhiễm HIV mới
Mỗi ngày, Philippines có 57 trường hợp nhiễm HIV mới

Không có nước mắt, không sốc, chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ đối với nhà văn tự do và cựu giáo viên Galade khi anh có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV vào tháng 3/2024. Khi ấy, Galade bị sốt dai dẳng, rụng tóc, khó thở và phát ban trong lòng bàn tay. Galade nghi ngờ anh đã nhiễm vi rút từ bạn trai cũ của mình.

"Tôi ngay lập tức chấp nhận số phận của mình" - Galade nói - "Theo thời gian, tôi cảm thấy tức giận với người yêu cũ, sau đó là hối tiếc, bởi vì tôi luôn mơ ước được làm việc ở nước ngoài. Nhưng có những quốc gia không cho phép người nhiễm HIV vào lãnh thổ của họ".

Theo Chương trình chung của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), các ca nhiễm HIV ở Philippines đang gia tăng với tốc độ chưa từng có ở châu Á - Thái Bình Dương.

Dữ liệu cho thấy các ca nhiễm mới trong khu vực đã giảm 13% kể từ năm 2010, các trường hợp nhiễm HIV tiếp tục tăng mạnh. Số ca nhiễm mới của Philippines tăng 543%, Bangladesh 20% và Papua New Guinea 104%.

Tính đến tháng 3/2025, hơn 139.610 người Philippines đang sống chung với HIV và chính phủ ước tính con số này sẽ tăng lên 252.000 vào cuối năm nay.

Các chuyên gia cho biết sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các yếu tố như giáo dục giới tính kém, quan hệ tình dục không an toàn giữa những người gặp nhau thông qua ứng dụng hẹn hò, sự kỳ thị dai dẳng và xấu hổ về văn hóa. Văn hóa bảo thủ của đất nước cũng khiến các cuộc thảo luận cởi mở về tình dục và HIV trở nên khó khăn, ngay cả trong gia đình.

Bộ Y tế (DOH) ghi nhận, tại Philippines có 57 trường hợp nhiễm HIV mới mỗi ngày. Hầu hết là ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới. "Điều làm tôi bận tâm là sự thay đổi nhóm tuổi. 1 thập kỷ trước, hầu hết các trường hợp nhiễm mới ở độ tuổi từ 25 - 34. Hiện nay, gần 50% ca nhiễm mới trong độ tuổi từ 15 - 24" - Bộ trưởng Y tế Teodoro Herbosa nói.

Người trẻ nhất được chẩn đoán trong năm nay là một đứa trẻ 12 tuổi ở tỉnh đảo Palawan. Bác sĩ Herbosa tin rằng bệnh nhân bị lạm dụng tình dục. Ông cho biết tỉ lệ nhiễm HIV ngày càng tăng ở trẻ vị thành niên có thể liên quan đến việc lạm dụng và bóc lột, bao gồm cả tội phạm tình dục nước ngoài nhắm vào các khu vực nghèo khó.

Để phản ứng tích cực hơn, hồi tháng Sáu, DOH đã khuyến nghị Tổng thống Ferdinand Marcos Jr tuyên bố HIV là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia. "Chúng ta cần một cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội, giống như cách chúng ta chống lại đại dịch COVID-19" - tiến sĩ Herbosa nói.

Trọng Trí (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI