Các vận động viên tập luyện ra sao khi đất nước phong toả?

28/04/2020 - 13:01

PNO - Đất nước phong toả khiến nhiều hoạt động đình trệ, nhưng các vận động viên vẫn phải luyện tập đều đặn. Họ tận dụng nhiều không gian, dụng cụ có sẵn hoặc tự chế để phục vụ việc luyện tập.

 

Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều quốc gia tiến hành phong toả, đóng cửa các nơi công cộng. Việc luyện tập của các vận động viên thể thao theo đó cũng bị ảnh hưởng. Trong ảnh, Desiree Henry - một vận động viên thuộc đội chạy nước rút của Anh đang tập luyện tại một sân golf ở London hôm 26/4. Nữ vận động viên sẽ tham gia vào đội tuyển Anh để thi đấu tại Olympic 2020, diễn ra vào năm sau tại Tokyo, Nhật Bản. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 nên sự kiện này không diễn ra như dự kiến.
Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều quốc gia tiến hành phong toả, đóng cửa các nơi công cộng. Việc luyện tập của các vận động viên thể thao theo đó cũng bị ảnh hưởng. Trong ảnh, Desiree Henry - một vận động viên thuộc đội chạy nước rút của Anh đang tập luyện tại một sân golf ở London hôm 26/4. Nữ vận động viên sẽ tham gia vào đội tuyển Anh để thi đấu tại Olympic 2020, diễn ra vào năm sau tại Tokyo, Nhật Bản. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 nên sự kiện này không diễn ra như dự kiến.
Lloyd Bebbington - một vận động viên ba môn phối hợp tự dựng hồ bơi ở sân vười tại Newcastle, Anh.
Lloyd Bebbington - một vận động viên ba môn phối hợp tự dựng hồ bơi ở sân vườn tại Newcastle, Anh.
Jo Muir, một vận động viên ba môn phối hợp tìm về trang trại của cha mẹ cô ở Haugh of Urr - một ngôi làng cổ ở Scotland để tập luyện. Bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ nơi đây giúp nữ động viên có được tinh thần luyện tập thoải mái.
Jo Muir, một vận động viên ba môn phối hợp tìm về trang trại của cha mẹ cô ở Haugh of Urr - một ngôi làng cổ ở Scotland để tập luyện. Bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ nơi đây giúp nữ động viên có được tinh thần luyện tập thoải mái.
Tommy Ward - một vận động viên boxing nhờ sự hỗ trợ của anh trai để căng dây tập luyện trong khu vườn nhỏ sau nhà.
Tommy Ward - một vận động viên boxing nhờ sự hỗ trợ của anh trai để căng dây tập luyện trong khu vườn nhỏ sau nhà.
Chiếc tủ gỗ được Tommy Ward tận dụng làm trụ để thực hiện những bài tập chân.
Chiếc tủ gỗ được Tommy Ward tận dụng làm trụ để thực hiện những bài tập chân.
Vận động viên điền kinh, ném lao người Úc Kelsey-Lee Barber tập luyện mỗi ngày tại nhà. Olympic Tokyo 2020 bị hoãn đến năm sau nhưng Kelsey-Lee Barber vẫn chăm chỉ tập luyện để có được sức bền, phong độ thi đấu tốt nhất.
Vận động viên điền kinh, ném lao người Úc Kelsey-Lee Barber tập luyện mỗi ngày tại nhà với ông xã. Olympic Tokyo 2020 bị hoãn đến năm sau nhưng Kelsey-Lee Barber vẫn chăm chỉ tập luyện để có được sức bền, phong độ thi đấu tốt nhất.
Isac Viana Santos - vận động viên đội tuyển bóng rổ quốc gia Brazil dùng bóng để chơi đùa, cũng xem như việc tập luyện tại nhà mỗi ngày. Hiện, anh đang tránh dịch tại nhà ở Belo Horizonte, Brazil.
Isac Viana Santos - vận động viên đội tuyển bóng rổ quốc gia Brazil dùng bóng để chơi đùa, cũng xem như việc tập luyện tại nhà mỗi ngày. Hiện, anh đang tránh dịch tại nhà ở Belo Horizonte, Brazil.
Louis Deletraz - tay đua F2 luyện tập tại nhà dựa trên thiết bị mô phỏng đường đua thực tế.
Louis Deletraz - tay đua F2 luyện tập tại nhà dựa trên thiết bị mô phỏng đường đua thực tế.
Leslie Amat vận động viên ba môn phối hợp người Cuba tận dụng một góc nhà cũ kỹ đế biến thành phòng tập.
Leslie Amat vận động viên ba môn phối hợp người Cuba tận dụng một góc nhà cũ kỹ để biến thành phòng tập.
Mariem Homrani (29 tuổi) là một vận động viên boxing được cử tham dự Olypic Tokyo 2020, nhưng đã bị hoãn vì dịch bệnh.
Mariem Homrani (29 tuổi) là một vận động viên boxing được cử tham dự Olypic Tokyo 2020. Tận dụng dây thừng, xô cát, Mariem Homrani tập luyện sức khoẻ cho đôi tay tại nhà mỗi ngày.
Hadeel Alami, một vận động viên Judo người Jordan tận dụng ghế sofa trở thành dụng cụ tập thể lực cho chân.
Hadeel Alami, một vận động viên Judo người Jordan tận dụng ghế sofa trở thành dụng cụ tập thể lực cho chân.
Clara Neumann, một huấn luyện viên thể hình tập luyện trong không gian vườn nhà ba mẹ cô ở Dresden, Đức.
Clara Neumann, một huấn luyện viên thể hình tập luyện trong không gian vườn nhà ba mẹ cô ở Dresden, Đức.
Vận động viên ném đĩa người Ba Lan Piotr Malachowski phải xin phép một bãi đỗ xe gần nhà để tập luyện thể hình. Anh cũng phải mượn dụng cụ từ phòng tập về nhà trước đó để chuẩn bị cho ng
Vận động viên ném đĩa người Ba Lan Piotr Malachowski phải xin phép một bãi đỗ xe gần nhà để có không gian tập luyện thể hình. Anh cũng phải mượn dụng cụ từ phòng tập về nhà. 
Iman Avdic, vận động viên bơi lội đang luyện tập trong một bể bơi tự chế nhằm duy trì vóc dáng, thể lực chuẩn bị cho những trận thi đấu sau khi dịch bệnh đi qua. Cô hiện đang tránh dịch tại nhà ông bà ở  Doboj, Bosnia và Herzegovina.
Iman Avdic, vận động viên bơi lội đang luyện tập trong một bể bơi tự chế nhằm duy trì vóc dáng, thể lực chuẩn bị cho những trận thi đấu sau khi dịch bệnh đi qua. Cô hiện đang tránh dịch tại nhà ông bà ở Doboj, Bosnia và Herzegovina.

Thuỳ Anh (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI