Các tỉnh miền Tây muốn kiến nghị Chính phủ dừng cho người dân về quê

03/10/2021 - 07:51

PNO - Theo dự định mà ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND Sóc Trăng - cho hay, các tỉnh miền Tây sẽ kiến nghị đến Chính phủ ngưng cho người dân về quê trong 15 ngày tới, sau khi ghi nhận nhiều F0 trở về từ TPHCM và các tỉnh có dịch COVID-19.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết ông đã có ý kiến đến lãnh đạo 12 tỉnh miền Tây còn lại, về việc kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ xin dừng cho người dân đang ở vùng dịch được trở về quê. 

Lý do tạm ngưng, theo ông Trần Văn Lâu, là để các tỉnh miền Tây có thời gian chuẩn bị tốt hơn việc đón tiếp bà con trở về. Theo đó, thời gian tạm ngưng là 15 ngày. 

Ngày 2/10, TP. Cần Thơ ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.756 ca. Trong đó, 18 ca trong khu cách ly, 13 ca trong khu phong tỏa, 2 ca xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế (là người địa phương khác). 

TP. Cần Thơ hiện có 4.802 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Chiều tối nay, 1/10, vẫn còn khá đông người dân chờ hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiếp tục hành trình về quê
Chiều tối 1/10, nhiều người dân chờ hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiếp tục hành trình về quê

Cùng ngày 2/10, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó có 3 ca về từ vùng dịch (TPHCM, Bình Dương và Tiền Giang). Đến nay, tỉnh này có tổng số 8.311 ca dương tính trên địa bàn, trong đó 7.771 ca được điều trị khỏi bệnh.

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 2 ca mắc mới là các trường hợp từ ngoài tỉnh về đã được cách ly tập trung. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.513 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.399 trường hợp.

Tỉnh Vĩnh Long ngày 2/10, phát hiện 4 trường hợp nhiễm mới đều là công dân từ TPHCM về được cách ly tập trung. Từ ngày 9/7, Vĩnh Long có 2.177 ca mắc, trong đó 2.168 trường hợp khỏi bệnh.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp là tài xế về từ TPHCM. Tính từ ngày 28/5 - 2/10, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 430 trường hợp mắc COVID-19.

Trước đó, khuya 30/9, hàng ngàn người dân đã tập trung tại chốt chặn khu vực giáp ranh tỉnh Long An và huyện Bình Chánh để về các tỉnh miền Tây.

Theo một báo cáo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh này có hơn 140.000 người đang làm việc, học tập tại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Trong trường hợp chỉ khoảng 10% người dân tự phát về quê sẽ vượt khả năng cách ly của địa phương này, bao gồm cả việc chăm sóc y tế. 

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI