Các cán bộ xã Đồng Tâm bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù

09/08/2017 - 11:11

PNO - Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm, cán bộ huyện Mỹ Đức là 7-8 năm tù.

Hôm nay (9/8), phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm và nguyên cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong hôm nay, Viện Kiểm sát bắt đầu phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các bị cáo bị xét xử về 2 tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Đại diện Viện Kiểm sát huyện Mỹ Đức giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định, căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng lời khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận, 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm vì động cơ vụ lợi đã cấp, bán đất trái thẩm quyền.

10 bị cáo thuộc nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Đồng Tâm gồm: Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi), Lê Đình Thuần (61 tuổi), Nguyễn Văn Bột (62 tuổi, cùng nguyên chủ tịch UBND), Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, nguyên chủ tịch HĐND), Nguyễn Tiến Triển (63 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy), Nguyễn Xuân Trường (58 tuổi, nguyên cán bộ địa chính), Bùi Văn Dũng (59 tuổi, nguyên trưởng ban Tài chính), Bùi Văn Hồng (59 tuổi, nguyên xã đội trưởng), Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, nguyên trưởng công an xã), Nguyễn Văn Khang (52 tuổi, nguyên kế toán ngân sách - cùng xã Đồng Tâm).

"Sai phạm của 10 bị cáo nguyên này là cấp, giao đất trái thẩm quyền hơn 6.000m2 cho hàng chục hộ dân và cán bộ công tác tại xã gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện Viện Kiểm sát chỉ rõ.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của địa phương và quyền lợi của Nhà nước, nhân dân.

Không những vậy, sai phạm của các bị cáo nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm còn xâm phạm trực tiếp tới quyền quản lý về đất đai của Nhà nước, khiến lòng tin của người dân vào hệ thống chính quyền bị giảm sút.

Căn cứ vào các tài liệu của cơ quan điều tra, vị đại diện Viện Kiểm sát khẳng định định bị cáo Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần, Nguyễn Tiến Triển, Nguyễn Xuân Trường đã phạm tội nhiều lần, bản thân được nhận đất (đứng tên vợ con, người nhà).  

"Các bị cáo khác cũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đất. Vì vậy, 10 bị cáo nguyên cán bộ xã Đồng Tâm đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Trường giữ vai trò chủ chốt trong vụ án này" đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Cac can bo xa Dong Tam bi de nghi muc an tu 7-8 nam tu
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Nguyễn Văn Sơn – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (2002-2010) xử phạt từ 30 - 36 tháng tù, Nguyễn Xuân Trường – cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm bị đề nghị xử phạt từ 7 - 8 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng tội danh trên, Lê Đình Thuần – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (gia đoạn 2010-2014) bị đề nghị xử phạt từ 48 - 60 tháng tù; Nguyễn Văn Bột – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (giai đoạn 1996-2002) 18 - 24 tháng tù (hưởng án treo); Nguyễn Tiến Triển – cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm (giai đoạn 1995-2010) 36 - 42 tháng tù và Nguyễn Văn Đức – cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm từ 24 - 30 tháng tù.

Với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng bị đề nghị xử phạt từ 24 - 30 tháng tù; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Khang từ 18 - 24 tháng tù.

Cán bộ huyện Mỹ Đức không thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

Đối với 4 cựu cán bộ huyện Mỹ Đức, gồm Phạm Hữu Sách (52 tuổi, nguyên trưởng phòng TN-MT), Đinh Văn Dũng (58 tuổi, nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai), Bạch Văn Đông (43 tuổi, nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai) và Trần Trung Tấn (42 tuổi, nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cùng H.Mỹ Đức), đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo này đã không tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ nhưng vẫn xác nhận hồ sơ cấp đất đủ điều kiện và trình lãnh đạo huyện cấp “sổ đỏ” cho hàng chục hộ dân.

"Hành vi của các bị cáo này là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi góp phần làm phức tạp tình hình quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm" đại diện Viện Kiểm sát nói tại phiên tòa.

Phía Viện Kiểm sát cho rằng, 4 bị cáo này với vai trò nhiệm vụ được giao, phải có trách nhiệm xác minh, thẩm định hồ sơ về đất đai tuy nhiên đã không thực hiện đúng việc này. Các bị cáo đã không xem xét thủ tục đầy đủ đối với 12 hồ sơ cấp đất, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Lỗi của các bị cáo này cố ý gián tiếp.

Từ những căn cứ nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 -36 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Hữu Sách  về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đinh Văn Dũng bị đề nghị 36 - 42 tháng tù; Bạch Văn Đông 36 - 42 tháng tù và Trần Trung Tấn 24 - 30 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh nêu trên.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI