Các bà mẹ Nhật Bản còng lưng vì chi phí nuôi dạy con

24/10/2025 - 17:29

PNO - Chi phí sinh hoạt gia tăng đã khiến cho việc chi trả nuôi con ăn học ở Nhật Bản tăng đáng kể. Điều này đã khiến cho nhiều bà mẹ lo lắng.

Gánh nặng nuôi dạy con, chi phí cho con và mất việc làm khiến các bà mẹ thường rơi vào stress
Gánh nặng chi phí nuôi dạy con và tình trạng mất việc làm khiến nhiều bà mẹ bị stress - Ảnh: JP

Theo một nghiên cứu của Trung tâm quốc gia về Sức khỏe và phát triển trẻ em Nhật Bản công bố ngày 24/10, tổng chi phí nuôi dạy một đứa trẻ là 16,32 triệu yên (106.740 USD) từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở và lên đến 21,72 triệu yên cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

So với kết quả của một cuộc khảo sát về chi phí nuôi dạy con cái cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở do Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện vào năm 2009, chi phí đã tăng khoảng 200.000 yên, chủ yếu là do giá sinh hoạt tăng.

Cuộc khảo sát mới nhất với sự tham gia của gần 5.000 bà mẹ có con từ mới sinh cho đến 18 tuổi cho thấy chi phí hàng năm tăng theo độ tuổi của trẻ. Trong đó, chi phí thực phẩm và quần áo, chiếm hơn một nửa tổng số ở mọi lứa tuổi.

Cùng ngày, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu ZEW-Leibniz cho thấy, mức thu nhập của phụ nữ sau khi sinh đứa con đầu lòng ở Đức đã giảm đáng kể so với phụ nữ không có con. Theo đó, các bà mẹ có con kiếm được ít hơn gần 30.000 euro so với những phụ nữ cùng độ tuổi không có con.

"Nếu phụ nữ trở thành mẹ lần đầu tiên dưới 30 tuổi, ngoài việc mất thu nhập, họ cũng bỏ lỡ các bước quan trọng trong sự nghiệp trong giai đoạn đầu của cuộc đời làm việc" - đồng tác giả nghiên cứu Lukas Riedel cho biết.

Trọng Trí (theo Japan Times, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI