Bộ VHTT&DL: Chưa đủ cơ sở tước danh hiệu của NSƯT Hoài Linh

08/07/2021 - 15:13

PNO - Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản trả lời chính thức về yêu cầu xem xét tước danh hiệu của NSƯT Hoài Linh.

Văn bản do Phó chánh thanh tra Bộ Trần Kim Hậu ký ngày 6/7, nêu rõ theo quy định khoản 1, điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có quy định: “Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước và vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước”. 

Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm vào điều này, vì thế chưa đủ căn cứ xem xét tước danh hiệu.

Nghệ sĩ Hoài Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào đầu năm 2016
Nghệ sĩ Hoài Linh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào đầu năm 2016

Trước đó, ngày 25/5, Bộ VH-TT&DL nhận được đơn của một cá nhân yêu cầu xem xét việc tước danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ Hoài Linh cũng như "cấm sóng" các chương trình có nam nghệ sĩ tham gia.

Nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ chuyện nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt năm 2020.

Nhưng sau nửa năm nam nghệ sĩ chỉ mới giải ngân một ít, còn lại hơn 13 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ cho biết có nhiều lý do khiến việc cứu trợ, giải ngân chậm như: dịch bệnh, sức khoẻ… Hồi đầu tháng 6/2021 vừa qua, nam nghệ sĩ hoàn tất việc giải ngân số tiền này.

Trước ồn ào này, nghệ sĩ Hoài Linh xin rút khỏi ghế giám khảo chương trình Thách thức danh hài. Trước đó NSX mất nhiều thời gian thuyết phục anh trở lại gameshow sau nhiều năm vắng bóng.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI