Bộ đội cùng dân tham gia ứng cứu khẩn cấp sạt lở bờ biển

11/10/2022 - 11:43

PNO - Sáng 11/10 tại thôn An Dương 1 xã Phú Thuận huyện Phú Vang đã xảy ra sạt lở bờ biển nghiêm trọng, bờ biển ăn sâu vào đất liền gần 20m

 

Có mặt tại hiện trường trong sáng nay  phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM nhận thấy rừng dương ven chắn sóng đã bị nước biển cuốn trôi
Có mặt tại hiện trường trong sáng 11/10, phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM nhận thấy rừng dương ven chắn sóng đã bị nước biển cuốn trôi
hơn 150 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận An, Hải đội 2 Bộ đội phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cán bộ nhân dân xã Phú Thuận huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt để kịp thời để khắc phục khẩn cấp
Hơn 150 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận An, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng cán bộ nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đã có mặt để kịp thời khắc phục sự cố
Đoạn bờ biển có dài hơn 400m, và ăn sâu vào đất liền hơn 15m
Sau cơn bão số số 4 đi qua, đoạn bờ biển ăn sâu vào đất liền hơn 15m và kéo dài 400m
Tất cả các chiến sĩ thuộc Hải Đội 2 ( Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên- Huế) cùng Cán bộ Đồn Biên phòng Thuận An đã có mặt kịp thời để cùng nhân dân tham gia làm đê cát chắn sóng
Chiến sĩ thuộc Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Thuận An đã có mặt kịp thời để cùng nhân dân tham gia làm đê cát chắn sóng
Những bao cát nặng được nhanh chóng đưa đến những điểm sạt lở xung yếu
Những bao cát nặng được nhanh chóng đưa đến những điểm sạt lở xung yếu ở khu vực bờ biển này
. Hàng nghìn m3 đất cát ở bờ đê chắn sóng bị cuốn trôi theo từng đợt sóng dữ.
Thiếu tá Lê Văn Hải, đội trưởng Hải đội 2 cho biết, trước trình trạng xâm thực bờ biển nghiêm trọng đang diễn ra tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, trong sáng 11/10 Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại thôn An Dương 1 để cùng bà con khẩn cấp tham gia vận chuyển các bao cát tạo thành những tuyến đê chắn sóng, tạm thời hạn chế xâm thực đang xảy ra tại khu vực bờ biển này
Tất cả các lực lượng tham gia đều rất khẩn trương, trong lúc dó triều cường ở khu vực biển đoạn qua thôn An Dương ngày một lớn
Tất cả các lực lượng tham gia đều rất khẩn trương, trong lúc đó triều cường xâm thực ở khu vực biển đoạn qua thôn An Dương ngày một lớn hơn
Tại đây hàng chục gốc dương chắn sóng có tuổi đơn hơn hai mươi năm  chạy dọc bờ biển thôn An Dương
Tại đây, hàng chục gốc dương chắn sóng có tuổi đời hơn 20 năm chạy dọc bờ biển thôn An Dương đã bị biển xâm thực trơ cả gốc rễ
Hàng nghìn m3 đất cát ở bờ đê chắn sóng bị cuốn trôi theo từng đợt sóng dữ.
Hàng ngàn mét khối đất cát ở bờ đê chắn sóng bị cuốn trôi theo từng đợt sóng dữ
Trong lúc đó hơn 200 hộ dân tại khu vực gần thôn An Dương 1 đang đang đối mặt nguy cơ mất đất, nhà cửa nếu trình trạng triều cường vẫn tiếp tục dâng cao như hiện nay.
Trong lúc đó, hơn 200 hộ dân tại khu vực gần thôn An Dương 1 đang đối mặt nguy cơ mất đất, nhà cửa nếu trình trạng triều cường vẫn tiếp tục dâng cao như hiện nay
Mặc dù nơi đây đã có bờ kè chắn sóng, tuy nhiên do ảnh hưởng sau bão số 4  tình trạng biển “nuốt” đất ven biển vẫn đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng.
Mặc dù nơi đây đã có bờ kè chắn sóng, tuy nhiên do ảnh hưởng sau bão số 4 tình trạng biển “nuốt” đất ven biển vẫn đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng
Trước mắt trong sáng nay, các lực lượng chức năng cùng hai xe múc đang tiến hàng công đoạn đưa cát vào bao tải tạo thành những đê chắn sóng khắc phục khẩn cấp tạm thời khu vực bờ biển thuộc thôn An Dương 1 xã Phú Thuận huyện Phú Vang.
Trước mắt, các lực lượng chức năng cùng hai xe múc đang tiến hàng công đoạn đưa cát vào bao tải tạo thành những đê chắn sóng khắc phục tạm thời khu vực sạt lở thuộc thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang
Theo ông Đặng Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị đã đề xuất Tổng cục Phòng chống thiên tai một số danh mục kè chống sạt lở bờ biển, đê biển, các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, các công trình công cộng kết hợp phòng, chống thiên tai vùng ven biển của tỉnh vào Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ven biển Việt Nam”.
Theo ông Đặng Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị đã đề xuất Tổng cục Phòng chống thiên tai một số danh mục kè chống sạt lở bờ biển, đê biển, các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, các công trình công cộng kết hợp phòng, chống thiên tai vùng ven biển của tỉnh vào Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ven biển Việt Nam”
Clip: Khẩn cấp ứng cứu sạt lở bờ biển do xâm thực tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên- Huế)

 Thuận Hóa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI