Quảng Ngãi: Sớm đầu tư kè chống sạt lở bờ biển đang "nuốt" nhà dân

07/12/2021 - 12:01

PNO - Khoảng 200m bờ biển ở TP. Quảng Ngãi bị xâm thực nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà cửa hàng chục hộ dân.

Chiều 6/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp nhằm hạn chế xâm thực tại bờ biển thôn Phổ Trường
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp nhằm hạn chế xâm thực tại bờ biển thôn Phổ Trường

Ông Trần Phước Hiền đánh giá tình trạng sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường là rất nghiêm trọng. Trước mắt, ông yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở và tiếp tục có những giải pháp gia cố, che chắn tạm thời để hạn chế tình trạng xâm thực sâu vào đất liền gây sạt lở đường bê tông ven biển.

Về lâu dài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đầu tư kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Biển xâm thực mạnh vào bờ thuộc thôn Phổ Trường
Biển xâm thực mạnh vào bờ thuộc thôn Phổ Trường

Từ cuối tháng 11 đến nay, triều cường, sóng lớn gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng bờ biển thôn Phổ Trường với chiều dài hơn 200m. Đến ngày 5/12, tình trạng tiếp tục diễn biến phức tạp, sạt lở xâm thực khoét sâu vào đường bê tông ven biển.

Triều cường ăn sâu vào đất liền, một số nhà dân ở tại khu vực này chỉ còn cách mép sóng khoảng 10-15m và có nguy cơ sụp đổ. Triều cường dâng cao uy hiếp đến 4 hộ dân, hơn 15 nhân khẩu và nguy cơ ảnh hưởng đến 29 hộ, 143 nhân khẩu tại khu vực này. Quá lo lắng, người dân đã mang gạch đá chắn ngang bờ biển chống xâm thực.

Nhiều nhà của người dân chỉ cách biển khoảng hơn chục mét
Nhiều nhà của người dân chỉ cách biển khoảng hơn chục mét

 

Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng gia cố tạm để bảo vệ nhà dân
Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng gia cố tạm để bảo vệ nhà dân

 

Tuy nhiên, tình trạng xâm thực vẫn sẽ xảy ra nếu không có kè đá kiên cố
Tuy nhiên, tình trạng xâm thực vẫn sẽ xảy ra nếu không có kè đá kiên cố

Trước tình hình đó, UBND TP. Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa An chủ động sử dụng 50 xe đá, 30 xe vật liệu xây dựng và huy động nhân dân dùng bao cát, cọc tre để gia cố, ngăn chặn xâm thực tạm thời.

UBND xã Nghĩa An cũng đã vận động các hộ dân trong khu vực nguy hiểm di dời để đảm bảo an toàn.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI