Gần 1.000 người dân cùng kè đá chống sạt lở bờ biển

16/09/2013 - 07:12

PNO - PNO - Ngày 15/9, chính quyền xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng với nhân dân địa phương đã tham gia kè đá chống sạt lở bờ biển tại xóm Gềnh và xóm Cồn Đâu thuộc thôn Thai Dương Hạ Nam.

Gan 1.000 nguoi dan cung ke da chong sat lo bo bien

Gan 1.000 nguoi dan cung ke da chong sat lo bo bien

Người dân xã Hải Dương tích cực kè đá chống sạt lở bờ biển

 Bờ biển xóm Gềnh và xóm Cồn Đâu, thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Hải Dương là khu vực trọng điểm bị biển xâm thực và sạt lở nhiều năm qua của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hàng năm, bờ biển tại xóm Gềnh và xóm Cồn Đâu luôn bị biển xâm thực mạnh, nguy cơ mở cửa biển mới tại đây rất lớn.

Hiện nay, biển xâm thực, chỉ còn cách khu vực rừng phi lao phòng hộ phá Tam Giang vài chục mét. Những năm trước, chính quyền xã Hải Dương đã cho di dời các hộ ở xóm Gềnh vào hai khu tái định cư 1 và khu tái định cư 2 để người dân ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, các hộ dân tại xóm Cồn Đâu cũng sẽ được di dời khỏi khu vực bị sạt lở.

Gan 1.000 nguoi dan cung ke da chong sat lo bo bien

Phụ nữ cũng tham gia công việc nặng nhọc nhưng đầy ý nghĩa này 

Mùa mưa bão 2013 đang đến gần, nguy cơ sạt lở bờ biển tại xóm Gềnh và xóm Cồn Đâu lại gia tăng từng ngày. Để hạn chế, chống sạt lở bờ biển tại xóm Gềnh và xóm Cồn Đâu, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ trên 400 triệu đồng cho chính quyền xã Hải Dương làm kè đá chống sạt lở bờ biển.

Chính quyền xã Hải Dương đã sử dụng kinh phí trên vào việc mua đá, vận chuyển đá, đồng thời huy động gần 1.000 cán bộ, người dân địa phương cùng tham gia kè đá chống sạt lở bờ biển.

Thanh Liêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI