Bình Định: Phát hiện con tàu nghi gây sự cố tràn dầu

12/07/2013 - 14:18

PNO - PNO - Chiều 11/7, đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bình Định đã làm thủ tục bàn giao con tàu mang số hiệu BĐ 0508 cho Công an xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) bảo vệ, phục vụ công tác điều tra.

Binh Dinh: Phat hien con tau nghi gay su co tran dau

Váng dầu nổi khắp biển quy Nhơn

 Đây là con tàu do ngư dân Nhơn Hải phát hiện nằm dưới biển cách bờ khoảng 50 m. Tàu dài hơn 13m, rộng 3m, công suất 45CV mang biển số BĐ 0508. Khi kéo lên bờ, vết dầu vẫn còn đọng nhiều trên thân tàu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có nhiều khả năng đây là con tàu gây ra sự cố tràn dầu tại vùng biển Hải Minh trước đó vào ngày 7/7.

Theo thượng tá Trần Kiến Thiết, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bình Định, dấu vết ngoài thân tàu cho thấy đây là phương tiện chuyên chở dầu thải cho các đối tượng buôn lậu, không đăng ký kiểm soát một cách hợp pháp. Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận, cơ quan điều tra còn phải làm việc với chủ phương tiện và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác.

Liên quan đến sự cố tràn dầu, đến nay, có khoảng 80 hộ nuôi trồng thủy sản với 707 lồng cá bị ảnh hưởng. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Đây cũng là sự cố môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở vùng biển Quy Nhơn.

Thu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI