Biến đổi khí hậu làm tăng biến chứng khi mang thai ở phụ nữ

14/05/2025 - 12:40

PNO - Các đợt nắng nóng khắc nghiệt do sự nóng lên toàn cầu đang làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm khi mang thai trên toàn thế giới.

thời tiết nóng như thiêu đốt bao gồm nguy cơ sinh non, thai chết lưu, dị tật bẩm sinh và tiểu đường thai kỳ cao
Nắng nóng khiến thai phụ có nguy cơ sinh non, thai chết lưu, dị tật bẩm sinh và tiểu đường thai kỳ cao - Ảnh: Getty

Ngày 14/5, một báo cáo của Mỹ cho thấy, tiếp xúc với nhiệt độ quá cao khi mang thai sẽ làm tăng những biến chứng nguy hiểm cho cả thai phụ và trẻ trong bụng mẹ.

Trước đây, đã có những nghiên cứu liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe thai kỳ trong thời tiết nóng như thiêu đốt bao gồm nguy cơ sinh non, thai chết lưu, dị tật bẩm sinh và tiểu đường thai kỳ cao.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới từ nhóm nghiên cứu Climate Central có trụ sở tại Mỹ còn cho thấy nắng nóng làm tăng tỉ lệ bị biến chứng khi mang thai lên 1,25 lần.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 147 quốc gia quốc gia và vùng lãnh thổ, kết quả cho thấy: "Biến đổi khí hậu đã làm tăng gấp đôi nguy cơ thai kỳ trong 5 năm qua" - báo cáo cho biết.

Mức tăng lớn nhất là ở các nước đang phát triển, nơi khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị hạn chế, chẳng hạn như ở Caribe, Trung và Nam Mỹ, các đảo Thái Bình Dương, Đông Nam Á và châu Phi cận Sahara.

Tiến sĩ Ana Bonell - một nhà nghiên cứu về sức khỏe bà mẹ và nhiệt độ khắc nghiệt tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London - cho biết, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rõ ràng về nguy cơ phơi nhiễm ngày càng tăng với nhiệt độ khắc nghiệt.

Nhà dịch tễ học người Pháp Lucie Adelaide khuyến nghị rằng, thông tin hiện có về rủi ro sức khỏe từ các đợt nắng nóng là quá rõ ràng. Các chính phủ cần có các cảnh báo cho phụ nữ mang thai, những người già, những người dễ bị tổn thương - những người hiện hiếm khi được đề cập đến.

Trọng Trí (theo Frontiersin)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI