Bị chồng bạo hành 11 năm vẫn chưa giám định được thương tật

09/09/2020 - 17:09

PNO - Đến chiều 9/9, Trung tâm Giám định y khoa - Sở Y tế Quảng Bình vẫn chưa giám định được thương tật chị Hoàng Nhật Ánh bị chồng bạo hành nhiều năm.

Liên quan vụ đánh vợ gãy xương vì… không biết đẻ, theo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân chưa giám định được thương tật là do “có cả tổn thương đốt sống và thoái hóa nên anh em trả lời không đủ khả năng kết luận, đề nghị giám định ở cấp cao hơn”.

Đến nay chị Ánh đi lại rất khso khăn do tổn thương ở phần đốt sống lưng
Đến nay chị Ánh đi lại rất khó khăn do tổn thương ở phần đốt sống lưng

Ngày 8/9, đại tá Đặng Văn Hoành - Trưởng Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết: "Sau khi báo Phụ Nữ TPHCM có bài viết vào ngày 11/8, cũng như một số cơ quan báo chí có thông tin vụ việc bạo hành nghiêm trọng này, chúng tôi đã triệu tập ông Dũng lên Công an huyện lấy lời khai, bước đầu ông đã thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, để xử lý đúng quy trình thì phải có kết quả giám định thương tật.

Công an huyện đã 2 lần đề nghị bằng văn bản gửi Trung tâm Giám định y khoa tỉnh về giám định thương tật đối với chị Ánh, nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa nhận được kết quả phản hồi".

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chụp CT được chẩn đoán gãy mõm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả hai bên
Bệnh viện Việt Nam - Cuba chụp CT được chẩn đoán chị Ánh bị gãy mõm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả hai bên

Cũng liên quan vụ việc nàyngày 15/8, bà Châu Thị Định - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình - đã có công văn gửi Hội LHPN huyện Bố Trạch đề nghị khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương làm rõ vụ việc, có văn bản đề nghị xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Hội LHPN huyện Bố Trạch quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tư vấn nạn nhân về tâm lý, sức khỏe để sớm ổn định tinh thần.

Việc đi lại của chị Ánh hiện rất khó khăn
Việc đi lại của chị Ánh hiện rất khó khăn

Chỉ vì không sinh được con, chị Hoàng Nhật Ánh (34 tuổi, ở thôn Cồn, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) liên tục bị chồng (ông Nguyễn Văn Dũng, 45 tuổi) đánh đập. Mới nhất, ngày 23/7, chị bị chồng đánh gãy xương sống.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI