Bê bối vắc-xin Trung Quốc: 21 nhân viên chính quyền nhận hối lộ

24/07/2018 - 13:22

PNO - Ít nhất 21 nhân viên của các cơ quan giám sát, cấp phép thuộc 4 tỉnh Quảng Đông, Hà Nam, An Huy, Phúc Kiến (Trung Quốc) đã nhận hối lộ của công ty Trường Sinh để số thuốc này được tiêu thụ trót lọt.

Thông tin mới nhất vừa được cơ quan điều tra Cam Túc, phối hợp với Cục Quản lý Dược Trung Quốc công bố sáng 24/7.

Be boi vac-xin Trung Quoc: 21 nhan vien chinh quyen nhan hoi lo
Hiện chưa thể xác định có bao nhiêu trẻ em dưới 3 tuổi đã được tiêm phòng bằng loại vắc-xin này.

Theo đó, từ năm 2003, Trường Sinh hoàn thiện cổ phần hóa, bắt đầu phát triển vắc-xin phòng dại, thủy đậu, ho gà, viêm gan A, viêm gan B. Để được cấp phép ra thị trường, những lô thuốc này đều được trích phần trăm lại cho các nhân viên y tế liên quan.

Việc trích phần trăm đã trở thành một “quy tắc ngầm” kéo dài nhiều năm qua. Người nhận tiền là nhân viên kiểm tra, cấp phép của các cơ quan phòng chống dịch bệnh, thậm chí là các bác sĩ. 

Với mỗi liều vắc-xin trị giá 72 tệ (khoảng 260 ngàn đồng), Trường Sinh cắt phần trăm cho các bên khoảng 20 tệ. Trong sổ sách của Trường Sinh đều ghi rất rõ số tiền chuyển cho từng người.

Be boi vac-xin Trung Quoc: 21 nhan vien chinh quyen nhan hoi lo
Danh sách những người nhận tiền lại quả từ việc tiêu thụ vắc-xin của công ty Trường Sinh từ năm 2009-2014

Từ năm 2009-2014, người nhận nhiều tiền nhất là 164.000 tệ (hơn 550 triệu đồng, trong vòng 5 năm), người nhận ít nhất là 5.000 tệ (nhận 1 lần trong năm 2012).  

Cùng với việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Tuấn Phương bị tạm giữ, Công ty Trường Sinh hôm nay đã rơi vào cảnh hỗn loạn, Hội đồng quản trị không thể có thông báo như thường lệ.

Vụ bê bối vắc-xin này được xem là scandal lớn nhất lịch sử ngành Dược Trung Quốc 50 năm qua. Hiện ước tính có 113.000 liều vắc-xin phòng dại, hơn 400.000 liều vắc-xin 3 trong 1 DPT của công ty Trường Sinh, cùng hơn 200.000 liều vắc-xin 3 trong 1 của Công ty Dược Vũ Hán (Hồ Bắc) bị phát hiện không đạt chuẩn. Hiện chưa thể xác định có bao nhiêu trẻ em dưới 3 tuổi đã được tiêm phòng bằng loại vắc-xin này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi đây là một vụ việc hèn hạ và đáng sợ. Ông cũng yêu cầu phải điều tra xử lý tận gốc, dứt điểm các cá nhân liên quan.  

Mai Nguyên (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI