Bắt băng nhóm chuyên đột nhập nhà trọ, kho hàng, cửa hàng… ở Sài Gòn

23/06/2021 - 20:14

PNO - Bước đầu, từ tháng 1 đến tháng 6/2021, nhóm này thực hiện 7 vụ đột nhập nhà trọ, cửa hàng, kho hàng... ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân để trộm cắp.

Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Đoàn Phi Hùng (hay gọi là Quý Nam Cam, 21 tuổi, là đối tượng cầm đầu), Đặng Phước Sang (17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Út Tuấn (hay gọi là Nắc, 15 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hùng tại cơ quan công an
Hùng tại cơ quan công an

Theo đó, gần đây nhiều nhà trọ, kho hàng, cửa hàng… trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh thường hay bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản. Nhóm này có khoảng 2 - 4 thành viên, đi xe máy hiệu Exciter và thời gian gây án là lúc rạng sáng mỗi ngày.

Chúng sử dụng kìm thuỷ lực để cắt cửa nhà trọ, kho hàng, cửa hàng rồi dùng đoản bẻ khoá lấy trộm xe máy, nhiều tài sản có giá trị. Những vụ trộm liên tục khiến cho người dân hết sức bất an.

Phương tiện nhóm dùng đi gây án
Phương tiện nhóm dùng đi gây án

Công an quận Bình Tân đã xác định băng nhóm này do Hùng cầm đầu nên truy bắt. Ngày 22/6, trinh sát công an phát hiện Hùng, Sang ở căn nhà trên đường Tập Đoàn 6B, phường Tân Tạo A nên bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc trộm cắp.

Tang vật thu giữ được
Tang vật thu giữ được

Tại công an, cả 2 khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh cùng với Tâm và Tuấn. Riêng Tâm và Tuấn bị Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân tạm giữ về hành vi “Cướp giật tài sản” vào ngày 22/6 ở đường Hồ Học Lãm.

Bước đầu khai thác, từ tháng 1 đến tháng 6/2021, nhóm này thực hiện 7 vụ trộm ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại và điều tra mở rộng vụ án.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI