Báo Phụ Nữ TP.HCM rút phóng sự điều tra được đánh giá cao nhất khỏi Giải Báo chí Quốc gia

02/06/2019 - 15:10

PNO - Dù được đánh giá cao, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã quyết định chủ động rút tác phẩm 'Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên' khỏi Giải Báo chí Quốc gia 2019.

Trong khuôn khổ Giải Báo chí Quốc gia 2019, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã có nhiều tác phẩm tham gia; trong đó, loạt phóng sự điều tra "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" đã nhận được sự đánh giá rất cao từ Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia. Cụ thể, tác phẩm "được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao, xếp thứ tự cao nhất trong nhóm thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút kí báo chí, ghi chép (báo in), trình Hội đồng chung khảo".

Bao Phu Nu TP.HCM rut phong su dieu tra duoc danh gia cao nhat khoi Giai Bao chi Quoc gia
Phóng sự điều tra "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" của Báo Phụ Nữ TP.HCM "được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao, xếp thứ tự cao nhất trong nhóm thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút kí báo chí, ghi chép (báo in)"

Khi thực hiện phóng sự này, phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM đã dành nhiều thời gian và công sức lần theo hoạt động của băng nhóm bảo kê, thu tiền bến bãi ở chợ Long Biên, chỉ mặt những kẻ làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tiểu thương.

Tác phẩm “Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên” ra đời, được đồng nghiệp đánh giá cao, tạo được dư luận xã hội, được cơ quan chức năng quan tâm. Đến nay, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt và truy tố Hưng "kính" và 4 đồng bọn, với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản". Các tiểu thương tại chợ Long Biên và những người dân lương thiện hiện vẫn đang đợi chờ công lý được thực thi, kẻ xấu phải bị pháp luật nghiêm trị.

Gửi tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia, Báo Phụ Nữ TP.HCM mong muốn tác phẩm nhận được sự đánh giá khách quan, công tâm từ Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra vòng sơ khảo, một thành viên trong nhóm thực hiện phóng sự đã có một số thông tin chưa chuẩn mực trên trang cá nhân, tạo dư luận xã hội không hay về quá trình chấm giải của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Xét thấy điều này có thể ảnh hưởng đến giải, đến các cơ quan và cá nhân liên quan; Báo Phụ Nữ TP.HCM đã chủ động rút tác phẩm “Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên” khỏi Giải Báo chí Quốc gia, để tránh dư luận không hay trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia lẫn Báo Phụ Nữ TP.HCM.

Phạm Thành Nhân

Phóng sự điều tra "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên"

Kỳ 1: "Luật rừng" giữa thủ đô
Kỳ 2: Chơi đòn bẩn với người dám tố cáo
Kỳ 3: "Tao muốn chúng mày không có đường về"
Kỳ 4: Giáp mặt tay trùm Hưng "kính"
Kỳ 5: Cho hình thành chợ tự phát, ung dung thu tiền
Kỳ cuối: Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm khắc

Bài liên quan:

- Triệu tập các đối tượng bảo kê chợ Long Biên
- Những tay chân đắc lực giúp Hưng 'kính' thao túng chợ Long Biên
- Ban quản lý chợ Long Biên làm ngơ cho băng nhóm bảo kê hoành hành?
- Hé lộ một "thế giới khác" trong bóng tối của chợ Long Biên
- Nhóm bảo kê núp bóng tổ bốc xếp của chợ Long Biên
- Tình trạng thu tiền vẫn tiếp diễn bất chấp sự vào cuộc của cơ quan chức năng
- Băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên: Tiền thu đều nộp ban quản lý?
- Đề nghị điều tra làm rõ và kiểm điểm lãnh đạo quận Ba Đình vụ "bảo kê" chợ Long Biên
- Vụ bảo kê chợ Long Biên: "Có dấu hiệu rất rõ tội cưỡng đoạt tài sản"
- Đình chỉ công tác Phó Ban quản lý và hai tổ bốc xếp trong vụ "bảo kê" chợ Long Biên
- Khởi tố vụ "băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên"
- "Độc chiêu" đổ cá thối để chèn ép tiểu thương của nhóm bảo kê
- Vụ "bảo kê" tại chợ Long Biên: Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định xử lý nghiêm vụ việc
- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga: Bảo kê chợ đầu mối công khai nhưng không phát hiện, xử lý kịp thời
- Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nhanh vụ bảo kê ở chợ Long Biên
- Phải làm rõ sự bảo kê của những người có chức vụ, quyền hạn
- Phóng viên Báo Phụ Nữ điều tra nạn bảo kê ở chợ Long Biên bị dọa giết cả nhà
- Đề nghị truy tố băng nhóm bảo kê chợ Long Biên tội cưỡng đoạt tài sản
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI