Phát hiện nhóm khai thác trái phép 30.000m3 cát trên sông Hồng

15/06/2026 - 17:08

PNO - Nhóm của Tuấn bị cáo buộc đã khai thác trái phép khoảng 30.000m3 cát, thu lợi khoảng 4 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra trên sông Hồng. Người bị xác định cầm đầu là Đàm Văn Tuấn, 58 tuổi, trú tại thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Ngoài Tuấn, cơ quan điều tra tạm giữ thêm 7 người trú tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) và xã Trung Giã (Hà Nội) để làm rõ vai trò liên quan.

Theo điều tra, nhóm này lợi dụng khu vực bãi nổi, lạch sông Hồng xa khu dân cư, ít người qua lại để tổ chức khai thác cát trái phép vào ban đêm. Hoạt động thường diễn ra từ khoảng 19 giờ hôm trước đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/5, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang các nghi phạm đang khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Mạch Lũng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhóm này sử dụng phao nổi gắn thiết bị sên hút, đầu nổ cùng hệ thống vòi, đường ống để hút cát từ lòng sông lên hai bể chứa trên bờ.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: TH
Các bị can trong vụ án - Ảnh: TH

Cơ quan điều tra xác định Tuấn là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác, phân công nhiệm vụ cho từng người vận hành máy móc, hút và tập kết cát.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau khi bơm đầy 2 bể chứa, nhóm này tạm dừng hoạt động từ 2 đến 3 ngày để bán cát cho các phương tiện vận tải, sau đó tiếp tục khai thác. Tuấn cũng là người trực tiếp điều khiển máy xúc bốc cát bán cho khách và sử dụng 2 tài khoản ngân hàng của bản thân cùng người thân để nhận tiền.

Từ đầu tháng 4 đến khi bị phát hiện, nhóm của Tuấn bị cáo buộc đã khai thác trái phép khoảng 30.000m3 cát, thu lợi khoảng 4 tỉ đồng.

Lượng cát khai thác trái phép còn tồn tại tại hiện trường được xác định hơn 2.219m3, trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết Đàm Văn Tuấn không được cấp phép khai thác khoáng sản. Khu vực tập kết cát là phần đất công rộng khoảng 23.000m2, bị người này tự ý lấn chiếm và sử dụng trái phép từ năm 2014 đến nay.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI