Di tích Quốc gia Nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn ở TP Huế hoang phế nhiều năm

15/06/2026 - 10:16

PNO - Nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn nằm ở đường Thiên Thai, phường An Cựu TP Huế, cách trung tâm TP Huế khoảng 6km hoang phế nhiều năm nay.

Công trình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, cùng với khu chứng tích Chín Hầm
Công trình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, cùng với khu chứng tích Chín Hầm, tuy nhiên từ thời gian đó đến nay, công trình này chưa có kinh phí trùng tu, tôn tạo.
Nằm trên khu đất gần 8.000 m2, nhà chứng tích trước đây của ông Bát Tấn (người Sài Gòn), sau đó được bán lại cho một quan triều Nguyễn và bán tiếp cho thương nhân người Hoa Lý Lâm Tinh.
Nằm trên khu đất gần 8.000m2, nhà chứng tích trước đây của ông Bát Tấn (người Sài Gòn), sau đó được bán lại cho một quan triều Nguyễn và bán tiếp cho thương nhân người Hoa Lý Lâm Tinh. Công trình này hiện nay nằm tại đường Thiên Thai phường An Cựu (TP Huế).

Hòn non bộ quý, nổi tiếng của ông Ngô Đình Cẩn  nằm khuất dưới tán lá dại nhiều năm nay
Hòn non bộ quý, nổi tiếng của ông Ngô Đình Cẩn nằm khuất dưới tán lá dại nhiều năm nay.
Năm 1956, ông Tinh chuyển lại toàn bộ khu đất cho em trai Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn để xây khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.
Năm 1956, ông Tinh chuyển lại toàn bộ khu đất cho em trai Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn để xây khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.
Sau khi tiếp quản khu đất, ông Ngô Đình Cẩn (1911-1964) đã cho xây dựng nhiều công trình như khu biệt thự hai tầng, nhà thủy tạ, hồ khánh nguyệt, cổng vò, suối đá, giếng nước, vườn cây ăn quả.
Sau khi tiếp quản khu đất, ông Ngô Đình Cẩn (1911-1964) đã cho xây dựng nhiều công trình như khu biệt thự hai tầng, nhà thủy tạ, hồ khánh nguyệt, cổng vò, suối đá, giếng nước, vườn cây ăn quả, khu nuôi chim, xây hòn non bộ chơi cá cảnh.
Được anh trai giao quản lý miền Trung và Tây Nguyên, ông Cẩn ở biệt thự này để tiện theo dõi việc giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng ở Chín Hầm.
Được anh trai giao quản lý miền Trung và Tây Nguyên, ông Cẩn sống ở biệt thự này để tiện theo dõi việc giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng ở Chín Hầm.
Năm 1964, sau khi Ngô Đình Cẩn bị tử hình, biệt thự trở nên hoang vắng. Phần mái xuống cấp, cây cỏ mọc tốt um. Một số cấu kiện bê tông đã bị hư hỏng, lòi lõi thép.
Năm 1964, sau khi Ngô Đình Cẩn bị tử hình, biệt thự trở nên hoang vắng. Phần mái xuống cấp, cây cỏ mọc tốt um. Một số cấu kiện bê tông đã bị hư hỏng, lòi lõi thép.
Qua vài chục năm, các cấu kiện phía trong vẫn còn khá tốt, không bị dột, màu tường vẫn sáng. Tuy nhiên, do không được chăm sóc, sàn tầng hai nhếch nhác
Qua vài chục năm, các cấu kiện phía trong vẫn còn khá tốt, không bị dột, màu tường vẫn sáng. Tuy nhiên, do không được chăm sóc, sàn tầng hai nhếch nhác
Biệt thự rộng khoảng 450 m2, được xây bằng bê tông cốt thép, đổ mái bằng, phía trên lợp ngói. Hiện mái ngói, hoa văn trang trí đã hư hỏng
Biệt thự rộng khoảng 450m2, được xây bằng bê tông cốt thép, đổ mái bằng, phía trên lợp ngói. Hiện mái ngói, hoa văn trang trí đã hư hỏng
Hệ thống hòn non bộ được làm bằng đá tổ ong, đá gan gà, qua thời gian bị rêu mốc,  bờ tường phía sau biệt thự này cây xanh  phủ kín.
Hệ thống hòn non bộ được làm bằng đá tổ ong, đá gan gà, qua thời gian bị rêu mốc, bờ tường phía sau biệt thự này cây xanh phủ kín.
Nguyễn Đức Lộc- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, cho biết khu vực Chín Hầm và nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn là công trình đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 1993.
Ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Huế - cho biết khu vực Chín Hầm và nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn là công trình đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 1993.
Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế trực tiếp, phối hợp với UBND thành phố Huế quản lý di tích nói trên. Theo ông Lộc, nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn đã xuống cấp theo thời gian, có thể gây nguy hiểm cho du khách. Do đó, địa điểm này ít có người dân hay du khách đến tham quan.
Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử phối hợp với UBND thành phố Huế quản lý di tích nói trên. Theo ông Lộc, nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn đã xuống cấp theo thời gian, có thể gây nguy hiểm cho du khách. Do đó, địa điểm này ít có người dân hay du khách đến tham quan.
Thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã khoanh vùng, cắm mốc, biển cảnh báo theo đúng Luật Di sản để không bị lấn chiếm, đồng thời thường xuyên cắt cử người dọn dẹp vệ sinh.
Thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử TP Huế đã khoanh vùng, cắm mốc, biển cảnh báo theo đúng Luật Di sản để không bị lấn chiếm, đồng thời thường xuyên cắt cử người dọn dẹp vệ sinh.
'Cùng được công nhận là di tích nhưng với điều kiện về con người và nguồn lực có hạn, Bảo tàng đang thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy di tích Chín Hầm. Do đây là địa điểm có đông khách tham quan, là 'địa chỉ đỏ' giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh.
"Cùng được công nhận là di tích nhưng với điều kiện về con người và nguồn lực có hạn, Bảo tàng đang thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy di tích Chín Hầm. Do đây là địa điểm có đông khách tham quan, là "địa chỉ đỏ" giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Hằng năm, có rất đông học sinh, hội cựu chiến binh, tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh về tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và nghe thuyết minh về 'địa ngục trần gian' Chín Hầm', ông Lộc thông tin.
Hằng năm, có rất đông học sinh, hội cựu chiến binh, tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh về tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và nghe thuyết minh về "địa ngục trần gian Chín Hầm", ông Lộc thông tin.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=