Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, đã có gần 100 người chết

05/11/2025 - 16:22

PNO - Khi con bão Kalmaegi quét qua, thành phố Cebu chỉ còn lại đống đổ nát, tan hoang và đầy bùn đất. Số người chết do bão tăng vọt gần 100 người ở Philippines và hàng chục người khác đang mất tích.

Số người chết do cơn bão Kalmaegi ở Philippines đã vượt qua 90 người vào thứ Tư khi tác động tàn phá đối với tỉnh Cebu bị ảnh hưởng nặng nề trở nên rõ ràng hơn sau trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ký ức gần đây.  Nước lũ được mô tả là chưa từng có tiền lệ đã tràn qua các thị trấn và thành phố của tỉnh một ngày trước đó, cuốn trôi ô tô, lều ven sông và thậm chí cả các container vận chuyển khổng lồ.  Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Cebu Rhon Ramos nói với AFP rằng 35 thi thể đã được tìm thấy từ các khu vực ngập lụt ở Liloan, một thị trấn thuộc khu vực tàu điện ngầm của thành phố Cebu.
Số người chết do cơn bão Kalmaegi ở Philippines đã vượt qua 93 người và các chuyên gia thời tiết cho biết đây là một trong những trận mưa bão, lũ lụt tồi tệ nhất gần đây. Phát ngôn viên của thành phố Cebu, Rhon Ramos cho biết, có đến 35 thi thể đã được tìm thấy từ các khu vực ngập lụt ở Liloan, một thị trấn thuộc khu vực tàu điện ngầm của thành phố Cebu, khiến thành phố này có người tử vong nhiều nhất là 76. Ngoài ra, còn 17 người đã không qua khỏi ở những tỉnh thành khác và 26 người còn mất tích.

Đó là các thành phố lớn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các khu vực đô thị hóa cao, ông Alejandro nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng 26 người vẫn mất tích.  Các phóng viên AFP vào sáng thứ Tư đã nói chuyện với người dân khi họ dọn dẹp đường phố mà một ngày trước đó là sông.  Lũ lụt ở đây ngày hôm qua thực sự nghiêm trọng, Reynaldo Vergara, 53 tuổi, nói với AFP, thêm rằng mọi thứ trong cửa hàng nhỏ của ông đã bị cuốn trôi.  Dòng sông tràn. Đó là nguồn nước đến, ông nói.
Sáng ngày 5/11, nước dần rút, người dân bắt đầu dọn dẹp đường phố, nhà cửa. "Lũ lụt ở đây thực sự nghiêm trọng. Nước tràn vô như sóng thần, cuồn cuộn và cuốn trôi đi nhiều thứ. Cả tiệm tạo hóa nhà tôi đã bị trôi sạch", ông Reynaldo Vergara 53 tuổi nói.

Tổng cộng, gần 400.000 người đã được di chuyển trước khỏi đường đi của bão, Alejandro, sĩ quan phòng vệ dân sự, cho biết trước đó tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Tổng cộng có hơn 400.000 người đã được di chuyển trước khỏi đường đi của bão đổ vào nhưng hậu quả của nó thật sự quá lớn. Nước lên nhanh và dữ dội khiến nhiều người không trở tay kịp.

Kalmaegi đang di chuyển về phía tây đến các điểm nóng du lịch của Palawan, với sức gió 130 km một giờ và gió giật 180 km/h.
Sáng ngày 5/11, bão Kalmaegi được dự báo di chuyển về phía tây đến các điểm nóng du lịch của thành phố Palawan, với sức gió 130 km một giờ và gió giật 180 km/h.

Nước lũ được mô tả là chưa từng có tiền lệ đã tràn qua các thị trấn và thành phố của tỉnh một ngày trước đó, cuốn trôi ô tô, lều ven sông và thậm chí cả các container vận chuyển khổng lồ.
Nước lũ được mô tả là dữ dội, dâng nhanh chưa từng có đã tràn qua các thị trấn và thành phố cuốn trôi đi nhiều ngôi nhà ven sông, thậm chí cả xe ô tô, xe container vận chuyển khổng lồ.

Người dân hái dừa trôi dạt vào bờ biển do cơn bão Kalmaegi ở thị trấn Mayorga, tỉnh Leyte hôm thứ Ba
Người dân vớt dừa trôi dạt vào bờ biển sau cơn bão Kalmaegi đi qua thị trấn Mayorga, tỉnh Leyte

Quân đội Philippines xác nhận hôm thứ Ba rằng một trực thăng, một trong bốn chiếc được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ bão, đã bị rơi ở phía bắc đảo Mindanao.  Trực thăng Super Huey đã bị rơi khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ liên quan đến cơn bão mạnh, Bộ Tư lệnh Đông Mindanao cho biết trong một tuyên bố.  Vài giờ sau, phát ngôn viên không quân, Đại tá Maria Christina Basco cho biết hài cốt của sáu người đã được quân đội tìm thấy.  Chúng tôi đang chờ xác nhận danh tính thông qua pháp y để xác định danh tính của họ, bà nói với các phóng viên, cho biết hai phi công và bốn thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên máy bay.
Ngày 4/11, quân đội Philippines xác nhận một trực thăng được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ bão, đã bị rơi ở phía bắc đảo Mindanao. "Trực thăng Super Huey đã bị rơi khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ liên quan đến cơn bão mạnh" Bộ Tư lệnh Đông Mindanao cho biết trong một tuyên bố. Vài giờ sau, phát ngôn viên không quân, Đại tá Maria Christina Basco cho biết thi thể của 6 người xấu số (gồm 2 phi công và 4 phi hành đoàn) trên máy bay đã được quân đội tìm thấy. "Chúng tôi đang chờ xác nhận danh tính thông qua pháp y để xác định danh tính của họ", bà nói.

 Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cảnh báo nước này có thể trải qua ít nhất 3-5 cơn bão nữa trong tháng 12. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đang xảy ra thường xuyên và mạnh hơn do biến đổi khí hậu.
Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cảnh báo từ đây đến cuối năm 2025, Philippines còn có thể trải qua ít nhất 3-5 cơn bão nữa, nhất là trong tháng 12. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đang xảy ra thường xuyên và mạnh hơn do biến đổi khí hậu.

Những người già được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
Những người già được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm

Thi thể những người xấu số được
Thi thể những người xấu số được mang đi an táng
Mỗi năm, Philippines bị khoảng 20 cơn bão tấn công. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Mỗi năm, Philippines bị khoảng 20 cơn bão tấn công. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Chiều ngày 5/11, các chuyên gia dự báo Philippines đang có nguy cơ đối mặt thêm siêu bão khi một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines và có nguy cơ mạnh lên thành siêu bão tiến vào nước này. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines PAGASA hôm 4/11 nói rằng cơn bão này có thể tiến vào vùng biển thuộc phạm vi theo dõi của Philippines vào đêm 7/11 hoặc ngày 8/11.Áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh lên khi di chuyển qua vùng biển phía đông Philippines trong suốt thời gian dự báo. Nó có thể đạt đến cấp bão vào 6/11 và siêu bão vào cuối tuần, PAGASA cho hay.
Chiều ngày 5/11, các chuyên gia dự báo Philippines đang có nguy cơ đối mặt thêm siêu bão khi một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines và có nguy cơ mạnh lên thành siêu bão tiến vào nước này. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) thông báo, cơn bão này có thể tiến vào vùng biển thuộc phạm vi theo dõi của Philippines vào đêm 7/11 hoặc ngày 8/11.

Trọng Trí (theo France 24, Strait Times, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI