Bang California ghi nhận kỷ lục hơn 12.000 ca nhiễm trong ngày

23/07/2020 - 18:37

PNO - Vượt New York, California trở thành bang bị thiệt hại nặng nề nhất nước Mỹ trong dịch COVID-19.

Trong 24 giờ qua, tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ California đã ghi nhận thêm 12.112 ca nhiễm SARS-CoV-2, mức tăng lớn nhất tại đây kể từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số bệnh nhân dương tính virus lên 421.000 ca. Vượt New York, nơi có hơn 413.500 ca nhiễm, California chính thức trở thành tiểu bang bị thiệt hại nặng nề nhất, cùng với đó, bang này cũng báo cáo thêm 159 người tử vong lên hơn 8.000.

Bang California ghi nhận kỷ lục hơn 12.000 ca nhiễm trong ngày.
Bang California ghi nhận kỷ lục hơn 12.000 ca nhiễm trong ngày

Theo Reuters, nếu California được xem là một quốc gia, nó sẽ đứng thứ 5 về số ca nhiễm trên thế giới chỉ sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga. Trung bình mỗi ngày California công bố thêm khoảng 8.300 bệnh nhân dương tính virus corona.

“Sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm mới đã gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn lây bệnh trong cộng đồng, tìm ra mầm mống nhiễm bệnh hoặc phơi nhiễm” - Tiến sĩ Mark Ghaly,  Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California, cho biết.

Tiến sĩ Mark Ghaly cũng chia sẻ, Los Angeles và các quận khác trong bang đang vật lộn để theo dõi các ca bệnh nhưng chưa có dấu hiệu khả quan.

Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Mỹ hồi đầu năm, New York được xem là khu vực trọng điểm lây bệnh nhưng đến nay tiểu bang đã kiểm soát được tình hình và ổn định với trung bình 700 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tính đến 18g ngày 23/7, Mỹ ghi nhận gần 4 triệu ca nhiễm và hơn 143.000 người chết, chiếm 1/4 tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI