Bác sĩ thua kiện vì chê ‘của quý’ của bệnh nhân

28/06/2015 - 16:51

PNO - PN - Trước khi hôn mê, bệnh nhân này đã bật chế độ ghi âm trên điện thoại di động. Sau khi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, bệnh nhân đã không tin vào tai mình khi nghe những lời trêu chọc của ekip bác sĩ.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Bệnh nhân trên được biết đến với tên DB đang sống tại thành phố Reston, bang Virginia (Mỹ).

Bac si thua kien vi che ‘cua quy’ cua benh nhan

Bác sĩ gây mê Tiffany M Ingham đã bị khởi kiện vì trêu chọc bệnh nhân - Ảnh: Metro

Trước khi được tiến hành ca phẫu thuật ruột kết, bệnh nhân DB đã âm thầm bật chế độ ghi âm trên điện thoại và giấu trong phòng. Sau khi tỉnh dậy, anh hoàn toàn bị sốc vì những lời trêu chọc của ê kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Đầu tiên là bác sĩ gây mê Tiffany M Ingham. Lúc bệnh nhân đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô bác sĩ này lớn tiếng nói với bệnh nhân: “Sau năm phút trò chuyện cùng anh trong phòng đợi phẫu thuật, tôi đã muốn đấm vào mặt anh vài cái". Một y tá phát hiện trên người DB nổi ban, thì nữ bác sĩ gây mê Tiffany tiếp tục lớn tiếng bảo mọi người đừng đụng vào bệnh nhân vì cho rằng anh đang mắc bệnh giang mai và “của quý” có nhiều vi khuẩn.

Bệnh nhân DB đã khởi kiện bác sĩ Tiffany và ekip phẫu thuật ra tòa và được xử thắng án với số tiền bồi thường là 318.000 bảng Anh.

Bác sĩ Tiffany hoàn toàn giữ im lặng sau vụ việc.

THÙY NHIÊN
(Theo Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI