Anh: Người đàn ông 66 tuổi từ chối hiến máu vì phải trả lời... có đang mang thai không

21/06/2022 - 12:16

PNO - Một người đàn ông Scotland 66 tuổi đã từ chối hiến máu vì phải khai báo việc ông có đang… mang thai hay không.

Ông Leslie Sinclair, 66 tuổi người Scotland từ chối hiến máu vì được hỏi có thai không
Ông Leslie Sinclair, 66 tuổi người Scotland từ chối hiến máu vì được hỏi có thai không

Ông Leslie Sinclair có 2 người con và đã hiến khoảng 125 lít máu trong hơn 50 năm qua.

Nhưng ông đã quyết định không hiến máu trong đợt mới đây vào ngày 15/6, tờ Daily Mail đưa tin.

Lý do là ông Sinclair, hiện đang sống tại Stirling, miền Trung Scotland, được yêu cầu điền vào một phiếu hiến máu, trong đó có câu hỏi người hiến máu có đang mang thai trong 6 tháng qua không, tờ báo cho biết.

Theo tờ Daily Mail, từ giữa tháng Sáu, Dịch vụ Y tế quốc gia của Anh (NHS) đã kêu gọi hơn 1 triệu người hiến máu trong vòng 5 năm tới, sau khi số đơn vị máu được hiến tặng đã giảm mạnh trong đại dịch.

Dịch vụ Truyền máu quốc gia Scotland cũng đã công bố kế hoạch kêu gọi 16.000 người hiến máu mới trong năm tới. Tuy nhiên, tại Scotland, bất kỳ ai cân nhắc việc cho máu sẽ được hỏi liệu họ có đang mang thai hay không.  

“Việc khai báo các thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc bệnh tật là cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn về nguồn máu hiến tặng. Tôi đã cho máu từ năm 18 tuổi, và rất vui khi làm việc này mà chẳng bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng tôi đã quyết định từ chối từ hiến máu lần này vì họ yêu cầu tôi phải trả lời một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được”, ông Sinclair chia sẻ.

Theo quy định, phụ nữ ở Scotland phải chờ 6 tháng sau khi sinh mới được hiến máu. 

Nhất Nguyên (theo The New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI